LHQ ra tuyên bố về ngày quốc tế nhận thức về mìn và trợ giúp hành động

04/04/2012 20:15
Nguyễn Thắng
(GDVN) - LHQ ra tuyên bố về ngày quốc tế nhận thức về mìn và trợ giúp hành động chống mìn.
Hôm nay (4/4/2012), Liên hiệp quốc đã ra tuyên bố lấy ngày 4/4 là Ngày quốc tế nhận thức về mìn và trợ giúp hành động chống mìn.

Trong thông cáo báo chí, Đại sứ quan Mỹ cho biết "nhân dịp này, chúng tôi muốn kêu gọi sự quan tâm tới cam kết của chính phủ Hoa Kỳ về đối đầu với thách thức của vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam".  
Hoa Kỳ là nhà tài trợ nước ngoài hàng đầu đối với hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn ở Việt Nam và làm việc chặt chẽ với Liên hiệp quốc, chính phủ Việt Nam, các nhà tài trợ khác, và các tổ chức phi chính phủ (NGOs).

Kể từ năm 1989, chính phủ Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 60 triệu đôla cho các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn và trợ giúp người khuyết tật.

Bom chùm
Bom chùm
Năm nay, Quốc hội Hoa Kỳ phân bổ 3,5 triệu đôla để trợ giúp tài chính cho việc rà phá bom mìn chưa nổ, giáo dục về nguy cơ của mìn, và trợ giúp các nạn nhân tai nạn ở Việt Nam. Năm 2011, viện trợ của chính phủ Hoa Kỳ đã giúp rà phá an toàn hơn 11.000 quả bom mìn chưa nổ và thực hiện truyền thông về nguy cơ tới hơn 130.000 người dân ở các vùng bị ảnh hưởng.

Các NGO và cá nhân công dân Mỹ cũng đóng góp đáng kể đối với các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn ở Việt Nam.  
"Chúng tôi ghi nhân những nỗ lực nghiêm túc của chính phủ Việt Nam trong việc cải thiện sự điều phối quốc gia và làm việc chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế khác. Hoa Kỳ quyết tâm duy trì cam kết mạnh mẽ đối với việc trợ giúp các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn ở Việt Nam và mong tiếp tục hợp tác với chính phủ Việt Nam, các đối tác quốc tế khác, và cộng đồng NGO để cải thiện cuộc sống của các công dân Việt Nam chịu ảnh hưởng của bom mìn chưa nổ.

Nguyễn Thắng