Liên hoan trên sông, bốn học sinh chết đuối

17/05/2011 00:12
Ngày 16/5, cả thôn Liên Thạch, xã Hòa Phú (huyện Tây Hòa, Phú Yên) tập trung để đưa tang cùng lúc bốn học sinh ở địa phương này.
Ngày 16/5, cả thôn Liên Thạch, xã Hòa Phú (huyện Tây Hòa, Phú Yên) tập trung để đưa tang cùng lúc bốn học sinh ở địa phương này.
{iarelatednews articleid='1617,1163,2340,2024,1663'}
Chiều 15/5, năm học sinh lớp 12 của Trường cấp 2, 3 Sơn Thành (huyện Tây Hòa) và em Nguyễn Thị Huệ (học sinh cũ của trường) rủ nhau lên thuyền ra bến Đình trên sông Ba (đoạn chảy qua xã Hòa Phú) để liên hoan chia tay. Sau đó, hai em Võ Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Huệ xuống sông tắm và bị nước cuốn trôi. Ba nam sinh trong nhóm nhảy xuống sông cứu bạn, trong đó Phạm Minh Hiếu và Trần Biện Pháp cũng bị nước nhấn chìm. Đến 18 giờ cùng ngày, người dân tìm được thi thể bốn học sinh nói trên.
Ngày 16/5, UBND xã Hành Thịnh (huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) xác nhận có hai học sinh của địa phương bị chết đuối trên sông Vệ. Chiều 14/5, hai em Nguyễn Mậu Vân Trường và Trương Hoàng Riêm theo cậu là Trần Văn Vinh chèo thuyền ra sông Vệ để đánh cá. Thuyền bị lật chìm, anh Vinh thoát chết, riêng hai học sinh này chết thảm. Ngày 16-5, gia đình hai học sinh đã tổ chức tang lễ cho các em.
Theo T.Lộc - L.Ngữ/Pháp luật TPHCM