Lính đặc nhiệm Mỹ tranh công vụ bắn chết Osama bin Laden

27/03/2013 13:46
Nguyễn Hường (nguồn Telegraph)
(GDVN) - Bergen cho biết, bin Laden bị giết bởi một phát đạn ăn may chứ không phải trong một cuộc đối đầu kịch tính.

Mặc dù đã ký kết thỏa thuận giữ bí mật hoàn toàn về nhiệm vụ của mình, nhưng các thành viên của đội SEAL 6 tham gia vào các cuộc đột kích tiêu diệt Osama Bin Laden đang chứng minh rằng họ khó có thể giữ im lặng.

Lính SEAL.
Lính SEAL.

Theo Telegraph ngày 27/3, hai thành viên của đội SEAL trước kia đã lên tiếng tiết lộ thông tin về vụ tiêu diệt bin Laden. Người đầu tiên, Mark Owens, nói với chương trình 60 Minutes rằng anh đã bắn bin Laden ngay sau phát hiện ra trùm khủng bố này.

Người thứ 2 nói với tạp chí Esquire rằng anh, trên thực tế, mới chính là người đã tiêu diệt được trùm khủng bố bằng cách bắn vào giữa trán bin Laden ở thế mặt đối mặt khi thủ lĩnh al-Qaeda định chụp lấy súng bắn trả.

Mới đây, một thành viên thứ 3 của đội cũng phá vỡ im lặng nói với CNN rằng người đồng đội thứ 2 đã nói dối bởi bin Laden không thể lấy được súng vì nó được đặt ở một nơi khác và chỉ được tìm thấy sau đó.
Câu chuyện trên thực tế ít tình tiết anh hùng hơn nhiều - Bergen nói.

Bergen cho biết, bin Laden bị giết bởi một phát đạn ăn may chứ không phải trong một cuộc đối đầu kịch tính.
Nguyễn Hường (nguồn Telegraph)