Lockheed Martin nâng cấp máy bay F-16 cho Đài Bắc

04/10/2012 15:13
Theo Vietnamplus/ Ảnh: Internet
Theo hợp đồng nâng cấp này, các máy bay chiến đấu Đài Loan sẽ được trang bị radar quét mảng pha điện tử chủ động (AESA), hệ thống định vị toàn cầu và các phương tiện tác chiến điện tử hiện đại.
Trang web của Lockheed Martin thông báo, tập đoàn sản xuất vũ khí của Mỹ đã nhận được hợp đồng nâng cấp hệ thống điện tử cho 145 máy bay tiêm kích F-16 A/B Fighting Falcon Block 20 của Không quân Đài Loan (Trung Quốc), trị giá 1,85 tỷ USD.
 

Theo hợp đồng nâng cấp này, các máy bay chiến đấu Đài Loan sẽ được trang bị radar quét mảng pha điện tử chủ động (AESA), hệ thống định vị toàn cầu và các phương tiện tác chiến điện tử hiện đại.
 
Thỏa thuận hiện đại hóa máy bay tiêm kích F-16 được Mỹ và Đài Loan ký kết hồi tháng Bảy. Trị giá hợp đồng lên đến 3,8 tỷ USD và có thể mở rộng đến 5,3 tỷ USD.
 
Ngoài việc nâng cấp hệ thống điện tử, các máy bay F-16 của Đài Loan sẽ có một số thay đổi về kết cấp.

Xem thêm một vài hình ảnh về máy bay tiềm kich F-16:

Một phi đội máy bay tiềm kích F-16 trên bầu trời.
Một phi đội máy bay tiềm kích F-16 trên bầu trời.
Máy bay tiềm kích F-16.
Máy bay tiềm kích F-16.
Máy bay tiềm kích F-16 bắn hạ mục tiêu.
Máy bay tiềm kích F-16 bắn hạ mục tiêu.
Máy bay tiềm kích F-16 bắn hạ mục tiêu.
Máy bay tiềm kích F-16 bắn hạ mục tiêu.
Máy bay tiềm kích F-16.
Máy bay tiềm kích F-16.
Máy bay tiềm kích F-16.
Máy bay tiềm kích F-16.
Theo Vietnamplus/ Ảnh: Internet