"Lục quân Mỹ khổ luyện để phát huy vai trò ở châu Á-Thái Bình Dương"

20/10/2014 09:04
Việt Dũng
(GDVN) - Nhiều loại trang bị phòng thủ tên lửa Lục quân đã được triển khai ở Guam, một số triển khai ở Nhật Bản, Lục quân tăng cường năng lực thích ứng tác chiến...
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel

Trang mạng "Jane's Defense Weekly" Anh ngày 15 tháng 10 đưa tin, ngày 15 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel phát biểu đề nghị, Lục quân Mỹ cần gia tăng mức độ làm việc ở khu vực Thái Bình Dương, phương pháp là gia tăng triển khai vũ khí tấn công chính xác và hệ thống phòng thủ tên lửa.

Theo bài báo, tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Lục quân Mỹ, ông Chuck Hagel phát biểu: "Trong thời điểm chúng ta thúc đẩy thực hiện chiến lược tái cân bằng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Lục quân có thể phát huy vai trò lớn hơn, phương pháp là tận dụng tốt hơn một loạt trang bị hiện có như tên lửa dẫn đường chính xác tầm xa, rocket, pháo và hệ thống phòng không".

Chuck Hagel nói: "Những khả năng chiến đấu này sẽ tạo ra nhiều lợi ích hơn như tăng cường năng lực phòng thủ cho các cơ sở quân sự của Mỹ, nâng cao tính cơ động cho tàu khu trục lớp Aegis Hải quân và trang bị lực lượng tác chiến liên hợp khác, đồng thời có lợi cho bảo đảm hoạt động thương mại tự do. Trong tương lai đáng để nghiên cứu tư tưởng này".

Mỹ phóng tên lửa đánh chặn (ảnh tư liệu)
Mỹ phóng tên lửa đánh chặn (ảnh tư liệu)

Nhiều loại trang bị phòng thủ tên lửa của Lục quân (như hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao đoạn cuối) đã triển khai ở Guam, trên lãnh thổ Nhật Bản cũng đang sử dụng một số trang bị phòng thủ tên lửa Lục quân. Dự kiến, Lục quân cuối cùng sẽ triển khai 6 hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao đoạn cuối, hiện đã có 2 hệ thống nằm trong trạng thái vận hành, còn có một hệ thống nằm ở trạng thái tập luyện.

Ngoài ra, Lục quân còn triển khai nhiều loại vũ khí tấn công chính xác, trong đó bao gồm hệ thống tên lửa đa nòng dẫn đường chở bằng xe (rocket). Loại hệ thống phóng này đã trở thành vũ khí rất được hoan nghênh ở Afghanistan, tầm bắn 70 km, phạm vi sai số trượt mục tiêu không đến 10 m.

Ông Chuck Hagel bày tỏ ca ngợi đối với những nỗ lực thích ứng với tác chiến tương lai mà Lục quân đã tiến hành cho đến nay.

Ngày 13 tháng 10, trả lời phỏng vấn báo chí tại Hiệp hội Lục quân Mỹ, tư lệnh tập đoàn quân Thái Bình Dương, Lục quân Mỹ, tướng Vincent Brooks cho biết, Lục quân đang huấn luyện lực lượng hàng không tiến hành tác chiến "trên mặt nước" để họ thích ứng với môi trường duyên hải. Ông nói, trong thời gian diễn tập hải quân quốc tế Vành đai Thái Bình Dương-2014, Lục quân Mỹ đã tiến hành hàng trăm lần huấn luyện "đổ bộ lên tàu chiến".

Máy bay trực thăng tấn công AH-64E Apache Guardians hạ cánh xuống tàu tấn công đổ bộ USS Peleliu LHA-5
Máy bay trực thăng tấn công AH-64E Apache Guardians hạ cánh xuống tàu tấn công đổ bộ USS Peleliu LHA-5
Việt Dũng