Lục quân Việt Nam sử dụng súng chống tăng B-40,B-41 như thế nào?

17/11/2014 13:51
Bình Nguyên
(GDVN) - Súng B-40, B-41 là hai loại hỏa lực chống tăng bộ binh phổ biến nhất trên thế giới. Đây là những vũ khí do Liên Xô nay là Nga nghiên cứu, chế tạo.

Súng chống tăng B-40, B-41 thực chất là các loại hỏa lực tên lửa vác vai. Các loại vũ khí này có thể dùng để tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép, lô cốt nhỏ của quân địch trong quá trình chiến đấu.

Chiến sỹ được biên chế súng chống tăng B-40, B-41 trong cấp tiểu đội thường là những người khỏe mạnh, sức bền tốt bởi khi được biên chế loại súng này khi chiến đấu còn phải mang theo một ba lô chuyên dụng đựng các quả đạn tên lửa.

Video quay cảnh chiến sỹ thực hành bắn hỏa lực B-40

Video quay cảnh chiến sỹ thực hành bắn hỏa lực B-41

Bình Nguyên