Lương Quang Liệt thăm Mỹ sẽ bàn về tình hình biển Đông

04/05/2012 13:15
Hồng Thủy (theo China News)
(GDVN) - Lương Quang Liệt sẽ yêu cầu Mỹ giữ thái độ “mang tính xây dựng” đối với vấn đề biển Đông, đặc biệt là cục diện đang căng thẳng giữa Bắc Kinh và Malina trên bãi cạn Scarborough trong hơn nửa tháng qua.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Lương Quang Liệt
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Lương Quang Liệt

Hôm nay 4/5 Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Lương Quang Liệt chính thức bắt đầu chuyến thăm Lầu Năm Góc.  Đây là lần đầu tiên 1 Bộ trưởng Quốc phòng của Bắc Kinh đặt chân tới Washington  trong 9 năm qua.

Chuyến thăm này được giới quan sát Bắc Kinh đặt nhiều kỳ vọng mở ra những hoạt động hợp tác mới giữa 2 cường quốc theo tinh thần thỏa thuận chung giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào.

Hồi tháng  1 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lúc đó là ông Robert Gates đến thăm Bắc Kinh, tuy nhiên khi chuyến thăm kết thúc không lâu Washington tuyên bố tiếp tục bán vũ khí cho đảo Đài Loan khiến Bắc Kinh nổi giận.

Ông Lương Quang Liệt đón Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates thăm Bắc Kinh tháng 1 năm ngoái
Ông Lương Quang Liệt đón Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates thăm Bắc Kinh tháng 1 năm ngoái

Thời Ân Hoằng, Chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu các vấn đề về Mỹ thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc đồng thời là một chuyên gia khá nổi tiếng về các vấn đề quốc tế của Bắc Kinh nhận định, rất có thể Lương Quang Liệt sẽ bày tỏ lập trường của Bắc Kinh về vấn đề biển Đông trong chuyến đi này.

Ông Hoằng nhận định, Lương Quang Liệt sẽ yêu cầu Mỹ giữ thái độ “mang tính xây dựng” đối với vấn đề biển Đông, đặc biệt là cục diện đang căng thẳng giữa Bắc Kinh và Malina trên bãi cạn Scarborough trong hơn nửa tháng qua.

Tập trận chung Mỹ - Philippines "Vai kề vai 2012" khiến Bắc Kinh lo ngại về một liên minh chống Trung Quốc do Mỹ khởi xướng
Tập trận chung Mỹ - Philippines "Vai kề vai 2012" khiến Bắc Kinh lo ngại về một liên minh chống Trung Quốc do Mỹ khởi xướng

Mỹ không nên có những động thái thiếu tính xây dựng, “kẻo các quốc gia xung quanh (biển Đông – PV) lại phán đoán nhầm (tình thế/thái độ của Mỹ - PV), Thời Ân Hoằng nhấn mạnh thêm. 

Vấn đề lớn ảnh hưởng  trực tiếp tới quan hệ hợp tác quân sự song phương không phải mâu thuẫn về quan hệ mậu dịch, bất đồng về chính trị hay nhân quyền mà chính là việc  Mỹ bán vũ khí cho đảo Đài Loan.

Trong nhiệm kỳ vừa rồi của Tổng thống Obama, Washington đã bán cho Đài Loan nhiều vũ khí với tổng giá trị lên tới trên 50 tỉ USD.

Nếu Nhà Trắng vẫn tiếp tục bán cho Đài Loan các chiến đấu cơ F-16C/D, thì đó sẽ là đòn giáng rất mạnh vào quan hệ quân sự Trung – Mỹ  mà hai bên đang hy vọng cải thiện.
Hồng Thủy (theo China News)