Mạng Việt Nam go.vn ra mắt “Nghĩa trang Liệt sỹ trực tuyến”

01/05/2012 13:09
BTV
(GDVN) -

Sáng  27/4, tại Quảng Trị,  Mạng Việt Nam go.vn  đã tổ chức lễ ra mắt   phiên bản đầu tiên của “Nghĩa trang Liệt sỹ trực tuyến” qua Cổng thông tin điện tử http://trian.go.vn/.
Lãnh đạo UBND, Sở Lao động – Thương binh Xã hội cùng các Sở, Ban, Ngành, Tổ chức đoàn thể tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo Công ty VTC Online và các cán bộ dự án đã tham dự buổi lễ.



Phát biểu và tham gia ấn nút khởi động Cổng thông tin “Nghĩa trang liệt sỹ trực tuyến”, đồng chí Nguyễn Đức Chính, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định:  “Có thể nói rằng, đây là một trong những sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, có ý nghĩa rất thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 - 01/5/2012) và hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2012)”. UBND tỉnh đánh giá cao ý tưởng Dự án xây dựng “Nghĩa trang liệt sỹ trực tuyến” của Công ty Cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến, trong đó ưu tiên chọn Quảng Trị là địa phương đầu tiên tiến hành dự án này để nhân rộng ra toàn quốc. Đây là một dự án “Đền ơn đáp nghĩa” không chỉ giúp thân nhân liệt sỹ, đồng đội cũ của liệt sỹ ở khắp nơi dễ dàng tra cứu, tìm kiếm thông tin về liệt sỹ, để chia sẻ tâm tư, tình cảm...  mà còn có ý nghĩa tôn vinh các anh hùng liệt sỹ, góp phần giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ. Mặt khác, khi có thông tin về liệt sỹ trên Cổng thông tin điện tử do Công ty Cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến cung cấp sẽ giảm bớt khối lượng khá lớn công việc tra cứu, trả lời thư tìm mộ liệt sỹ của các ngành chức năng của tỉnh Quảng Trị”.

Dự án được xây dựng với sự góp sức của các chuyên gia đầu ngành về công nghệ, các nhà báo, sử học gia. Hiện nay, dự án đã tiến hành số hóa thông  tin của gần 20 000 mộ liệt sỹ tại các nghĩa trang quốc gia tỉnh Quảng Trị và sắp tới sẽ hoàn thành việc số hóa tất cả thông tin liệt sỹ trên toàn quốc trên  cổng thông tin.

Ông Lê Thống Nhất, Giám đốc Giáo dục VTC, Trưởng Ban chỉ đạo dự án cho biết : “ Cổng thông tin này còn là trường học giáo dục thế hệ trẻ đạo lý biết ơn các anh hùng liệt sỹ và những gia đình có công với cách mạng. Bởi vậy những trang viết, những tác phẩm văn học, những bức ảnh, những thước phim  lịch sử phản ánh về các anh hùng liệt sỹ, về cuộc chiến tranh thần thánh của dân tộc sẽ được cung cấp đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng”.


BTV