Máy bay cảnh báo sớm kiểu mới TQ dùng để giám sát biển Hoa Đông?

03/10/2012 13:02
Đông Bình (nguồn báo Phương Đông)
(GDVN) - Máy bay cảnh báo sớm Y-7 TQ có thể giám sát vùng trời biển Hoa Đông, hỗ trợ cho máy bay chiến đấu TQ, dùng cho tàu sân bay tương lai…
Máy bay cảnh báo sớm JZY01 (Y-7) Trung Quốc
Máy bay cảnh báo sớm JZY01 (Y-7) Trung Quốc

Các phương tiện truyền thông như “Bình luận quân sự” Nga phỏng đoán, máy bay cảnh báo sớm Y-7 kiểu mới của Quân đội Trung Quốc có thể đã ra đời.

Mặc dù loại máy bay này hiện chưa thể trang bị cho tàu sân bay, nhưng nó có thể trấn thủ căn cứ duyên hải đông nam, hỗ trợ cho lực lượng hàng hải của Quân đội Trung Quốc, ứng phó với cụm máy bay Nhật Bản tuần tra dồn dập ở bầu trời biển Hoa Đông.

Bài viết dẫn lời tờ “Đại công báo” Hồng Kông cho biết, trên mạng đã xuất hiện những hình ảnh về máy bay cảnh báo sớm kiểu mới của Quân đội Trung Quốc. Nhìn vào thân và bậc lên xuống của nó có thể phán đoán, nó được phát triển từ máy bay vận tải Y-7 của Trung Quốc, rất có thể là một loại máy bay cảnh báo sớm trang bị cho tàu chiến.

Do đó, lực lượng trên biển của Quân đội Trung Quốc có thể đã sở hữu một loại “mắt diều hầu trên không” kiểu mới. Máy bay này áp dụng cánh đuôi ngang cùng độ cao với cánh chính, chứ không phải cánh đuôi hình chữ “V” như máy bay cảnh báo sớm E-2 của Mỹ; lưng máy bay đã lắp anten hình đĩa thẳng đứng.

Bài viết cho rằng, điều quan tâm nhất hiện nay của dư luận bên ngoài là, tàu sân bay Liêu Ninh sắp hình thành khả năng chiến đấu của Trung Quốc có thể mang theo loại máy bay cảnh báo sớm cánh cố định này hay không.

Tàu sân bay Liêu Ninh Trung Quốc
Tàu sân bay Liêu Ninh Trung Quốc

Bài báo chỉ ra, một chiếc tàu sân bay cần mang theo ít nhất 2 máy bay cảnh báo sớm cánh cố định mới có thể hình thành khả năng tác chiến. Nhưng, tàu sân bay Liêu Ninh hoàn toàn không có kho chứa máy bay thiết kế riêng cho máy bay cảnh báo sớm.

Nếu máy bay cảnh báo sớm Y-7 được trang bị cho tàu, chắc chắn phải thu nhỏ số lượng máy bay chiến đấu J-15. Sải cánh của máy bay cảnh báo sớm Y-7 lên tới 29,2 m, cần đường băng cất/hạ cánh rộng 40 m, nếu nó cất/hạ cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh, có 9 trong số 11 chiếc máy bay ở khu hạ cánh mạn phải của tàu sân bay sẽ bị ảnh hưởng.

Hơn nữa, máy bay chiến đấu phải lắp đạn, tiếp dầu trên boong tàu/đường băng, khu cất cánh và khu hạ cánh chồng lên nhau, điều này là một công việc tương đối lộn xộn đối với nhân viên điều hành trên boong tàu. Nếu trang bị cả máy bay cảnh báo sớm cánh cố định, công tác điều hành không thể triển khai thuận lợi. Vì vậy, tàu sân bay Liêu Ninh không có khả năng lắm trang bị máy bay cảnh báo sớm Y-7.

Có nhà phân tích quân sự chỉ ra, trên thực tế, máy bay cảnh báo sớm Y-7 hoàn toàn không phải không thể đưa lên tàu sân bay, chỉ là nó cần được triển khai trên tàu sân bay có trang bị máy phóng, từ đó thực hiện cất/hạ cánh cự ly ngắn.

Trong khi đó, tàu sân bay Liêu Ninh áp dụng đường băng kiểu nhảy cầu, vì vậy máy bay cảnh báo sớm Y-7 không phải là chuẩn bị cho tàu sân bay Liêu Ninh. Bài viết phỏng đoán, máy bay cảnh báo sớm Y-7 sẽ dùng để trang bị cho tàu sân bay nội địa cỡ lớn đang được Trung Quốc phát triển.

Biên đội máy bay chiến đấu J-15 (tưởng tượng)
Biên đội máy bay chiến đấu J-15 (tưởng tượng)

Theo bài viết, mặc dù máy bay cảnh báo sớm Y-7 hiện chưa thể trang bị cho tàu sân bay, nhưng nó cũng có thể đóng vai trò quan trọng. Loại máy bay này có thể xuất phát từ các căn cứ ven bờ của Trung Quốc, hỗ trợ cho máy bay chiến đấu của lực lượng trên biển, Quân đội Trung Quốc.

Bài báo phỏng đoán, Hải quân Trung Quốc trang bị loại máy bay cảnh báo sớm kiểu mới này rất có thể là xem xét tới nhu cầu sẵn sàng chiến đấu ở biển Hoa Đông.

Nếu chỉ sử dụng máy bay trinh sát và máy bay chiến đấu để tuần tra, cần sử dụng tương đối nhiều lượt máy bay, hiệu suất tương đối thấp, vùng trời giám sát cũng có hạn, sử dụng máy bay cảnh báo sớm có thể đóng vai trò tăng lên gấp bội sức chiến đấu.

Nói một cách cụ thể, máy bay cảnh báo sớm Y-7 có thể sử dụng radar của bản thân nó để giám sát vùng trời biển Hoa Đông trong thời gian dài, phát hiện sự tiếp cận của máy bay tuần tra hoặc máy bay chiến đấu Nhật Bản, từ đó “khóa” mục tiêu, sau đó hướng dẫn cho máy bay chiến đấu của Quân đội Trung Quốc chặn đường và bay theo.

Do đó, máy bay cảnh báo sớm trang bị cho Hải quân có thể phần nào mở rộng thêm hiệu quả không gian cảnh báo sớm cho Quân đội Trung Quốc ở biển Hoa Đông, hạn chế hoạt động của lực lượng trên không Nhật Bản. Tuy nhiên, trang bị của TQ thường được đánh giá thấp so với các chủng loại, thiết bị quân sự của Nhật Bản.

Máy bay tuần tra P-3C của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản.
Máy bay tuần tra P-3C của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản.
Đông Bình (nguồn báo Phương Đông)