Máy bay tàng hình J-20 chạy thử trên mặt đất

04/01/2012 16:39
Theo Vnexpress
Chiếc tiêm kích tàng hình J-20 của Trung Quốc hôm 30/12 có lần thử ngiệm thứ 65 nhưng chỉ chạy trượt trên đường băng ở Thành Đô.
Giống như nhiều lần trước, những bức ảnh lần này vẫn do một cư dân mạng chụp và được các trang web ở Trung Quốc đăng tải.
Giống như nhiều lần trước, những bức ảnh lần này vẫn do một cư dân mạng chụp và được các trang web ở Trung Quốc đăng tải.
Trong lần thử nghiệm thứ 65, chiếc tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm J-20 chỉ chạy trên đường băng chứ không bay lượn trên không trung như các lần trước.
Trong lần thử nghiệm thứ 65, chiếc tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm J-20 chỉ chạy trên đường băng chứ không bay lượn trên không trung như các lần trước.
J-20 bung dù để hãm tốc độ sau khi chạy thử nghiệm.
J-20 bung dù để hãm tốc độ sau khi chạy thử nghiệm.
Rất nhiều người xuất hiện quanh chiếc máy bay khi nó dừng lại.
Rất nhiều người xuất hiện quanh chiếc máy bay khi nó dừng lại.
Giống như các lần thử nghiệm khác, J-20 hôm 30/12 tiếp tục được thử nghiệm tại thủ phủ Thành Đô của tỉnh tây nam Tứ Xuyên.
Giống như các lần thử nghiệm khác, J-20 hôm 30/12 tiếp tục được thử nghiệm tại thủ phủ Thành Đô của tỉnh tây nam Tứ Xuyên.
J-20 được kéo đi sau khi hoàn thành cuộc thử nghiệm thứ 65 trong cả năm 2011.
J-20 được kéo đi sau khi hoàn thành cuộc thử nghiệm thứ 65 trong cả năm 2011.
Một hình ảnh mới về lần bay thử nghiệm trước đây của J-20 cũng vừa được công bố.
Một hình ảnh mới về lần bay thử nghiệm trước đây của J-20 cũng vừa được công bố.
Cú J-20 trong tư thế bay gần như vuông góc với mặt đất.
Cú J-20 trong tư thế bay gần như vuông góc với mặt đất.
J-20 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Trung Quốc và được so sánh với các máy bay F-22 Raptor của Mỹ hay Sukhoi SU-50 Firefox của Nga.
J-20 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Trung Quốc và được so sánh với các máy bay F-22 Raptor của Mỹ hay Sukhoi SU-50 Firefox của Nga.
Theo Vnexpress