Máy bay vận tải Il-76 của Nga đâm vào núi đá ở Afghanistan

06/07/2011 07:30
(GDVN) – Theo những tin tức ban đầu do các quan chức bộ nội vụ và bộ giao thông của Afghanistan cung cấp chiếc máy bay gặp nạn là một chiếc Il-76 của Nga.

(GDVN) – Nguồn tin của thông tấn Pháp AFP tại thủ đô Kabul ngày 6/7/2011 cho biết vào tối 5/6 (theo giờ địa phương) một chiếc máy bay vận tải của Nga đã đâm phải một quả núi ở khu vực phía đông hiểm trở ở Afghanistan.

Theo những tin tức ban đầu do các quan chức bộ nội vụ và bộ giao thông của Afghanistan cung cấp chiếc máy bay gặp nạn là một chiếc Il-76 của Nga.

 

Chiếc vận tải cơ này gặp nạn khi đang thực hiện lộ trình bay do Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế của NATO (ISAF) tại Afghanistan thuê để vận chuyển hàng hoá tới Afghanistan.

Theo những phỏng đoán ban đầu, trên chiếc máy bay gặp nạn có khoảng 8 người. Khả năng sống sót của những người có mặt trên máy bay được đánh giá là rất thấp bởi hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn là một khu vực rất hiểm trở.

Trong khi đó, một phát ngôn viên của bộ giao thông vận tải Afghanistan đã lên tiếng xác nhận vụ tai nạn, đồng thời chỉ rõ nơi xảy ra sự cố là khu vực vùng núi Shakar Dara, khoảng 70 km cách thủ đô Kabul về phía bắc.

Quan chức này cũng khẳng định chiếc may bay bị rơi là do quân đội thuê mướn.

Một phát ngôn viên của ISAF – Thiếu tá Tim James nói rằng, nơi chiếc máy bay rơi nằm ở độ cao 3.800 mét so với mực nước biển. Công tác cứu hộ đang được triển khai mặc dù hy vọng cứu sống các thành viên của phi hành đoàn rất mong manh.

{iarelatednews articleid='6618,6572,6569,6562,6559,6538,6521,6509,6400,6432,6483,6469,6463,6456,6452,6449,6434'}

Bình Nguyên (theo AFP)