Medvedev kêu gọi người Nga sử dụng quyền bỏ phiếu đúng đắn

03/03/2012 07:04
Nguyễn Hường (theo Rian)
(GDVN) -"Chỉ có bạn, các cử tri, mới có quyền quyết định ai trong số các ứng cử viên xứng đáng được nhận phiếu bầu của bạn" -  ông Medvedev nói.
Trong bài phát biểu trên đài truyền hình quốc gia ngày 2/3, Tổng thống Dmitry Medvedev đã kêu gọi công dân dân Nga hãy tận dụng quyền bỏ phiếu của mình trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 4/3 tới để tìm ra nhà lãnh đạo xứng đáng phục vụ cho những lợi ích chân chính của họ.
Dự kiến, ông Medvedev sẽ trở thành Thủ tướng Nga sau khi ông Putin đắc cử.
Dự kiến, ông Medvedev sẽ trở thành Thủ tướng Nga sau khi ông Putin đắc cử.
"Tất cả chúng ta đều muốn những sự thay đổi tích cực; cho dù ở thành phố hay nông thôn, tất cả cúng ta đều mong đất nước của chúng ta dân chủ và thịnh vượng và người dân của chúng có một cuộc sống khấm khá và hạnh phúc. Chúng ta đều cần an ninh và công lý, cần được hưởng đúng các quyền của con người và quyền tự do" - ông Medvedev nói.

Trong bài phát biểu của mình, ông Medvedev cũng nhấn mạnh tới yếu tố "làm việc hiệu quả" trong các chương trình giúp nâng cao đời sống của người dân thông qua các cải cách kinh tế quốc gia, quốc phòng và tăng cường hình ảnh của nước Nga trên trường quốc tế.

Năm ứng cử viên sẽ bước vào cuộc so tài quyết định trong cuộc chạy đua vào Điện Kremlin tại cuộc bầu cử ngày 4/3 tới gồm Thủ tướng Vladimir Putin, Gennady Zyuganov, Vladimir Zhirinovsky, Sergei Mironov và tỷ phú Mikhail Prokhorov.

"Chỉ có bạn, các cử tri, mới có quyền quyết định ai trong số các ứng cử viên xứng đáng được nhận phiếu bầu của bạn" -  ông Medvedev nói. "Tôi chắc chắn bạn sẽ đưa ra sự lựa chọn đúng đắn".

Ông Medvedev, người đắc cử Tổng thống Nga năm 2008, đã chấp thuận không tham gia cuộc chạy đua vào Điện Kremlin năm nay để Thủ tướng Putin có thể trở thành Tổng thống nhiệm kỳ 3 không liên tiếp của mình. Dự kiến, ông Medvedev sẽ trở thành Thủ tướng Nga sau khi ông Putin đắc cử.  


Nguyễn Hường (theo Rian)