Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Một PGĐ kinh doanh vàng bạc, khoáng sản bị giết hại dã man

26/11/2012 14:59
Xuân Hoà
(GDVN) - Sau khi dự đám cưới, anh Chiến đang uống nước tại một quán karaoke thì bị một nhóm côn đồ nhảy vào đánh dã man làm nạn nhân tử vong sau đó.
Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 16h  ngày 24/11 tại phường Hoà Hiếu, thị xã Thái Hoà, Nghệ An. Lúc đó, anh Nguyễn Xuân Chiến (SN 1968, thường trú khối 7, thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An) cùng một số bạn bè đi dự đám cưới một người quen tại phường Hoà Hiếu, thị xã Thái Hoà xong thì rẽ qua một quán karaoke cạnh đó để uống nước.

Nhận được tin anh Chiến bị giết hại dã man, nhiều người thân và bạn bè đã đến gia quyến nạn nhân để chia buồn
Nhận được tin anh Chiến bị giết hại dã man, nhiều người thân và bạn bè đã đến gia quyến nạn nhân để chia buồn
Tuy nhiên, bất ngờ có khoảng 6 đối tượng nhảy vào quán dùng chai rượu đánh và đâm liên tục vào đầu, người anh Chiến khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.   

Ngay sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Riêng anh Chiến được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Nghĩa Đàn. Nhưng do vết thương nặng nên sau đó anh được chuyển ra Hà Nội để điều trị. Tuy nhiên do bị đánh đập thương tích nặng vào vùng đầu nên đến ngày 25/11, anh Chiến đã tử vong do bị vỡ não, tràn dịch.

Sau khi nhận được tin báo về vụ việc trên, Công an huyện Nghĩa Đàn đã nhanh chóng có mặt điều tra nguyên nhân vụ việc và các đối tượng liên quan.

Hiện đã bắt 5 đối tượng để điều tra về vụ việc trên. Được biết, anh Chiến hiện đang là Phó Giám đốc Công ty TNHH Khai khoáng và Thương mại Đại Phúc, trụ sở tại huyện Qùy Hợp chuyên kinh doanh khoáng sản, vàng bạc. Vợ và 4 đứa con của nạn nhân hiện đều đang định cư ở nước ngoài.
 Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!

Xuân Hoà