Một phụ nữ mang thai 8 tháng bị giết thảm

23/10/2011 12:49
Phong Nha
(GDVN) - Trên đường ra vườn cây, một người dân đã phát hiện xác một thai phụ nằm chết bên dưới một hào sâu.

Thi thể nạn nhân là Nguyễn Thị Mỹ Dung (SN 1993), trú tại tiểu khu 2 (Bố Trạch, Quảng Bình) được phát hiện vào khoảng 7h45 sáng ngày 23/10 tại một vườn cây thuộc thôn Đại Phương-xã Đại Trạch. Trên người nạn nhân có hàng chục vết chém và đâm ở trên đầu và cánh tay trái.

Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án

Theo người nhà nạn nhân cho biết, vào khoảng 19h30 ngày 22/10, nạn nhân Nhung nhận được một cuộc điện thoại hẹn ra bên ngoài, sau đó không thấy trở về. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, gia đình đã tìm kiếm suốt đêm nhưng vẫn không tìm thấy. 

Đến sáng 23/10, người dân thôn Đại Phương phát hiện được nạn nhân bị nằm chết dưới một hào sâu và báo cho cơ quan chức năng. Gia đình còn cho biết, trước khi chết, nạn nhân đang mang thai (thai nhi giới tính nam) ở tháng thứ 8.

Phong Nha