Một thai phụ tử vong do nhiễm cúm A/H1N1

25/03/2014 01:07
QUỐC TOẢN
(GDVN) - Thai phụ này ở Thanh Hóa, nhập viện với ác triệu chứng cúm điển hình, tình hình diễn biến xấu nhanh chóng và không qua khỏi...

UBND xã Quang Trung (huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) hôm 24/3 cho biết, địa phương vừa xảy ra 1 trường hợp tử vong do nhiễm cúm A/H1N1. Nạn nhân là chị Vũ Thị Lan (26 tuổi, trú tại thôn Quang Tiến, xã Quang Trung).

Chị Lan đã tử vong vì nhiễm cúm A/H1N1
Chị Lan đã tử vong vì nhiễm cúm A/H1N1
Nguồn tin cho hay, ngày 16/3, chị Lan có biểu hiện khó thở, đau họng, suy hô hấp cấp. Sau vài ngày điều trị tại bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc, chị Lan được gia đình chuyển ra bệnh viện Nhiệt đới Trung ương điều trị.
Tại đây, bác sĩ kết luận chị Lan bị nhiễm cúm A/H1N1. Qua 7 ngày cách ly và thở máy, sức khỏe chị Lan diễn biến ngày càng xấu đi. Biết trước tình hình bệnh nhân không qua khỏi, gia đình đã xin cho chị về nhà.  Đến 21 giờ ngày 23/3, chị Lan đã tử vong. 
Được biết, chị Lan đang mang thai tháng thứ 5. Hiện tại chồng và con gái 5 tuổi của chị cũng bị nhiễm cúm H1N1 và đang điều trị tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.
QUỐC TOẢN