Hành trình 142:

Mua dép vỉa hè, bị đạo chích lấy cắp gần chục triệu

01/08/2012 11:12
Thế Long - Viết Cường
(GDVN) - Một khách hàng mải mê mua dép đã bị "đạo chích" lấy cắp gần 10 triệu đồng, rất may lực lượng 142 đã có mặt kịp thời tóm gọn đối tượng trộm cắp và đồng bọn.
Khoảng 18h40p ngày 26/7, trước địa chỉ nhà số 300 đường Láng phía bờ sông Tô Lịch, chị Nguyễn Thị Thúy Hiền sinh năm 1985 (trú tại Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội) đang mải mê chọn mua dép vỉa hè và dựng xe tay ga dưới lòng đường.

Đối tượng Vũ Mạnh Hòa cùng tang vật tại công an phường Thịnh Quang
Đối tượng Vũ Mạnh Hòa cùng tang vật tại công an phường Thịnh Quang


Để ý thấy chị Hiền đang mải “ướm” dép không chú ý đến xe máy dựng đằng sau, một tên trộm cắp chuyên nghiệp thò tay lật yên xe của chị và “nhấc đi” một chiếc túi xách để bên trong cốp xe. Đúng lúc này các trinh sát hình sự tổ 1 thuộc Tổ công tác đặc biệt 142 do Trung tá Đinh Ngọc Uân làm tổ trưởng đã lao theo tóm gọn tên này cùng với một “đồng nghiệp” của hắn đang nổ xe máy dưới lòng đường chờ sẵn hòng tẩu thoát. Ngay lập tức các đối tượng được đưa về Công an phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội để điều tra.

Tại cơ quan công an, danh tính các đối tượng đã được làm rõ. Đối tượng trực tiếp móc túi trong cốp xe của chị Hiền tên Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1984 đã hai tiền án (HKTT Thôn Trung Dương xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội) và Vũ Mạnh Hòa sinh năm 1983, Hòa cũng hai lần mang tiền án. (HKTT số 39B phố Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội).

Đối tượng Nguyễn Văn Tú
Đối tượng Nguyễn Văn Tú

Trong vụ này Vũ Mạnh Hòa khai là người chủ mưu, y khai nhận khoảng 16h30, y gọi điện cho Tú đi xe máy Dream BKS 29F4-7860 từ Gia Lâm sang đón tại phố Kim Hoa. Sau khi dạo quanh nhiều vòng Hà Nội, đến địa chỉ trên phát hiện một phụ nữ đang chọn mua dép có nhiều sơ hở.

Thấy cơ hội đến, Hòa đã bảo Tú đứng nổ máy xe chờ sẵn, khi nào “ăn được hàng” là tẩu thoát ngay. Tuy nhiên những hành động mờ ám của các đối tượng đã bị các trinh sát tổ 1/142 theo dõi sát xao và chỉ chờ các đối tượng trên ra tay là tổ công tác cũng ngay lập tức “động thủ”. Lúc Hòa vừa móc được chiếc ví của chị Hiền ra khỏi cốp xe cũng là lúc hắn bị các trinh sá ập đến bắt giữ cũng tang vât.

Số tài sản mà hai đối tượng đã móc trộm của chị Hiền bao gồm một chiếc ví bên trong có 6,5 triệu đồng cùng một chiếc điện thoại Nokia E51, tang vật thu được đã trả lại cho người bị hại.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự cả hai đối tượng và lập hồ sơ xử lý theo pháp luật.

Những điểm mua sắm vỉa hè là nơi được khá nhiều người ưa thích, tuy nhiên đây cũng là nơi mà thường xảy ra những vụ móc túi, trộm đồ. Do đó, khi đi mua sắm ở những nơi này, mọi người luôn phải cẩn trọng, để ý và giữ gìn tài sản của mình. 

Điểm nóng
Tranh cãi về Clip mỳ Gấu đỏ Góc ảnh độc giả
Văn hóa ứng xử nơi công cộng  Hình ảnh cười chỉ có ở giao thông VN
Hà Nội - một thời để nhớ
Bấm xem ảnh đẹp
Điểm nóng: Hành trình tổ công tác đặc biệt 142
Bấm xem clip hot
Thế Long - Viết Cường