Mỹ đặt thêm radar phòng thủ tên lửa X-band ở Nhật

17/09/2012 19:57
Theo Vietnamplus
AFP đưa tin, các quan chức ngày 17/9 cho hay Bộ trưởng quốc phòng hai nước Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí triển khai thêm một radar phòng thủ tên lửa X-band tại Nhật Bản
AFP đưa tin, các quan chức ngày 17/9 cho hay Bộ trưởng quốc phòng hai nước Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí triển khai thêm một radar phòng thủ tên lửa X-band tại Nhật Bản nhằm đối phó với mối đe dọa từ kho tên lửa của Triều Tiên.

Một quan chức quốc phòng Mỹ nói: "Radar thứ hai tại Nhật Bản sẽ tăng cường khả năng bảo vệ Nhật Bản, các lực lượng triển khai ở tiền tiêu và nước Mỹ trước đe dọa về tên lửa đạn đạo của Triều Tiên."

Radar phòng thủ tên lửa X-band. (Nguồn: freemilitaryphotos.com)
Radar phòng thủ tên lửa X-band. (Nguồn: freemilitaryphotos.com)

Một đơn vị của Mỹ đang tìm kiếm địa điểm đặt radar, nhiều khả năng sẽ ở miền Nam Nhật Bản.

Nhật Bản đã có một radar X-band đặt tại căn cứ Shariki ở thành phố Tsugaru, phía Bắc đảo Honshu.

Các quan chức một mực khẳng định rằng radar cảnh báo sớm này không nhằm vào Trung Quốc mà đơn thuần chỉ được sử dụng để đối phó với Triều Tiên.

Hiện có khoảng 47.000 binh sỹ Mỹ đồn trú tại Nhật Bản, nhiều trong số đó đóng quân tại chuỗi đảo Okinawa.

Theo Vietnamplus