Mỹ đau đầu tìm cách kiểm soát ứng xử của binh lính ở Nhật Bản

19/10/2012 19:09
Bảo Thành (Nguồn: NHK)
(GDVN) - Bộ Quốc phòng Mỹ vừa ra tuyên bố sẽ ban hành một gói giải pháp nhằm đảm bảo hành vi ứng xử có trách nhiệm của các binh sĩ Mỹ đóng quân ở nước ngoài.
Đài NHK của Nhật Bản ngày 19/10 đưa tin, Bộ Quốc phòng Mỹ vừa ra tuyên bố sẽ ban hành một gói giải pháp nhằm đảm bảo hành vi ứng xử có trách nhiệm của các binh sĩ Mỹ đóng quân ở nước ngoài.

Lính Mỹ tại căn cứ không quân Kadena, Nhật Bản
Lính Mỹ tại căn cứ không quân Kadena, Nhật Bản

Tuyên bố này được người phát ngôn Lầu Năm Góc George Little đưa ra vào hôm thứ Năm sau khi cảnh sát Nhật Bản bắt giữ 2 quân nhân Mỹ đóng quân ở Okinawa vì tình nghi cưỡng bức một phụ nữ Nhật Bản.

Tuyên bố này nói rằng Bộ Quốc phòng Mỹ rất lấy làm tiếc về nỗi đau và bất hạnh mà vụ tấn công tình dục này gây ra cho nạn nhân. Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ phối hợp chặt chẽ với chính phủ Nhật Bản và chính quyền sở tại tiến hành điều tra vụ việc.

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng nói rằng sẽ sớm thông báo gói giải pháp này để thể hiện cam kết duy trì quan hệ tích cực với người dân sở tại nơi có lực lượng quân đội Mỹ đóng quân.

Người dân Okinawa biểu tình phản đối sự hiện diện quân sự của Mỹ ở đây
Người dân Okinawa biểu tình phản đối sự hiện diện quân sự của Mỹ ở đây

Hồi đầu năm, Bộ Quốc phòng Mỹ đã xây dựng một chiến lược quốc phòng mới khẳng định tầm quan trọng của khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Theo đó quan hệ tích cực với người dân sở tại là một trong những trụ cột để duy trì sự hiện diện lâu dài của lực lượng quân sự Mỹ.

Thống đốc Okinawa Hirokazu Nakaima đã hối thúc chính phủ Nhật Bản yêu cầu Mỹ đưa ra các biện pháp ngăn chặn các vụ việc tương tự tái diễn.
Bảo Thành (Nguồn: NHK)