Mỹ điều 2 tiêm kích F-16 "đánh chặn" máy bay của bà già 75 tuổi

05/08/2011 04:00
(GDVN) - Máy bay 1 chỗ ngồi Kitfox Model 2 không đáp trả các yêu cầu vô tuyến từ mặt đất và tiêp tục di chuyển trên không phận cấm Barrington.

(GDVN) - Ngày 4/8, báo địa phương Daily Herald cho hay, 2 máy bay tiêm kích F-16 của Mỹ đã cất cánh để “đánh chặn” máy bay của một phụ nữ 75 tuổi vi phạm không phận đường bay trong lộ trình chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama đến Chicago.

Máy bay 1 chỗ ngồi Kitfox Model 2 không đáp trả các yêu cầu vô tuyến từ mặt đất và tiêp tục di chuyển trên không phận bị cấm Barrington, phía tây bắc ngoại ô Chicago.

Tại thời điểm đó, Tổng thống Obama đang có chuyến viếng thăm thành phố lớn nhất của bang Illinois. Vì lo ngại xảy ra các tình huống xấu, Mỹ đã điều 2 chiếc máy bay tiêm kích đánh chặn F-16 xuất phát từ căn cứ không quân Ohio bám sát máy bay đến sân bay tại một trang trại thuộc sở hữu của gia đình nữ phi công 75 tuổi, bà Myrtle Rose.

Hóa ra, trên buồng lái máy bay Kitfox Model 2 của bà không có máy thu vô tuyến.

Máy bay Kitfox của . Ảnh flightplanet.com
Máy bay Kitfox của gia đình bà Myrtle Rose. Ảnh flightplanet.com
Ông Stacey Knott, chuyên gia về liên lạc của Bộ Tư lệnh phòng thủ không gian vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) cho Daily Herald biết, sự việc xảy quá bất ngờ.

Tuy nhiên, Cơ quan hàng không dân dụng liên bang Mỹ đã yêu cầu bà Myrtle Rose giải thích và tiến hành điều tra.

Trong năm nay đã xảy ra 2 trường hợp tương tự. Ngày 3 và 9/7, các máy bay dân dụng đã vi phạm không phận trong lộ trình chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama tại bang Maryland.

Cả hai trường hợp, Mỹ đều phải điều máy bay tiêm kích “hộ tống” các máy bay này đến sân bay gần nhất.
{iarelatednews articleid='9711,9709,9700,9624,9678,9628,9660,9584,9569,9527,9562,9563,9559,9491,9456,9468,9480,9463'}

Nguyễn Hưng (Theo Lenta)