Mỹ - Hàn Quốc chuẩn bị tập trận quy mô lớn kéo dài 10 ngày

18/07/2011 08:13
(GDVN) - Theo tiết lộ của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, nước này sẽ điều động hàng vạn binh sĩ tham gia đợt tập trận chung thường niên với năm nay với quân đội Mỹ.

(GDVN) - AFP dẫn lời giới chức quân sự Seoul ngày 18/7 cho biết, quân đội Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành đợt tập trận chung thường niên có quy mô lớn vào tháng tới nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội hai nước.

Đợt tập trận chung mang tên "Vệ sĩ tự do" (Ulchi Freedom Guardian) kéo dài 10 ngày sẽ chính thức được khởi động vào ngày 16/8.  

Tham gia đợt tập trận chung lần này, quân đội Mỹ sẽ huy động phần lớn binh sĩ đang đồn trú tại Hàn Quốc và khoảng 3.000 binh sĩ đến từ các địa điểm khác - một phát ngôn viên quân sự Mỹ nói với AFP.

alt
 

Còn theo tiết lộ của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, nước này sẽ điều động hàng vạn binh sĩ tham gia đợt tập trận chung thường niên với năm nay với quân đội Mỹ.

Tướng James Thurman, chỉ huy 28.500 lính Mỹ ở đồn trú tại Hàn Quốc cho biết, đợt tập trận chung lần này giữa quân đội Mỹ-Hàn diễn ra với mục đích tăng cường khả năng phối hợp hoạt động sẵn sàng chiến đấu của quân đội hai nước và hướng tới mục tiêu chuẩn bị, ngăn ngừa và đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài trong hiện tại và tương lai. 

Được biết, Bình Nhưỡng cũng đã được thông báo về kế hoạch và thời gian diễn ra cuộc tập trận chung "không có tính chất khiêu khích" trên của Mỹ và Hàn Quốc.

"Vệ sĩ tự do Ulchi" (Ulchi Freedom Guardian) là hoạt động quân sự được tổ chức thường niên giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc. Đợt tập trận chung năm 2010 mang tên “Tinh thần Bất khuất” kéo dài 4 ngày có sự tham gia của 20 tàu chiến và tàu ngầm, 200 máy bay và 8.000 binh sĩ của quân đội hai nước.

{iarelatednews articleid='7162,7129,6361,6231,6197,5999,5865,5707,5647,5183,5096,4964,4675,4454,4440'}


Nguyễn Hường
(Theo AFP)

alt