Mỹ hoàn thành hợp đồng chuyển giao chiến đấu cơ F-16 cho Morocco

30/08/2012 10:49
Theo QĐND
Ngày 22/8, tại cơ sở ở thành phố Fort Worth, bang Texas, hãng Lockheed Martin đã chuyển giao cho phía Morocco 3 chiến đấu cơ F-16 Block 52 cuối cùng trong hợp đồng bán 24 máy bay loại này.
Ngày 22/8, tại cơ sở ở thành phố Fort Worth, bang Texas, hãng Lockheed Martin đã chuyển giao cho phía Morocco 3 chiến đấu cơ F-16 Block 52 cuối cùng trong hợp đồng bán 24 máy bay loại này. Sau lễ chuyển giao, các máy bay F-16 trên đã lên đường về căn cứ đóng quân tại Morocco.

Tháng 12-2007, Mỹ và Morocco đã đạt được thỏa thuận cung cấp 24 chiến đấu cơ F-16 Block 52 trị giá 2,4 tỉ USD.

Hợp đồng này bao gồm cả vũ khí và dịch vụ hậu cần kèm theo. Sau đó, hợp đồng này được Cơ quan hợp tác quốc phòng và an ninh Mỹ (DSCA) đệ trình lên Quốc hội Mỹ và được thông qua.

F-16 Block 52.
F-16 Block 52.

Cuối tháng 5-2008, Morocco đã giải ngân gói tài chính đầu tiên của hợp đồng trên trị giá 233,3 triệu USD.

Theo đó, quân đội Morocco được cung cấp 18 máy bay F-16C phiên bản một chỗ ngồi và 6 máy bay F-16D phiên bản hai chỗ ngồi.

Chiến đấu cơ F-16 của Morocco được trang bị động cơ phản lực F100-PW-229 EEP (Engine Enhancement Package) và ra-đa hàng không AN/APG-68(V)9.

Được triển khai tại căn cứ không quân Ben Gerir, phía Bắc Morocco, các chiến đấu cơ F-16 mới thay thế vị trí của các đơn vị máy bay F-5 và Mirage cũ của không quân quốc gia Bắc Phi này.

Đang nằm trong biên chế quân đội 25 quốc gia trên thế giới, chiến đấu cơ đa nhiệm hạng trung F-16 được coi là một trong những dòng máy bay quân sự phổ biến nhất thế giới.

Hiện tại, Lockheed Martin đang thực hiện hợp đồng cung cấp máy bay loại này cho Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Oman và Iraq.
Theo QĐND