Mỹ - Israel bắt đầu cuộc tập trận "Thử thách Khắc nghiệt-12"

22/10/2012 08:10
Lê Phương (theo lenta)
(GDVN) - Cuộc tập trận này kéo dài 3 tuần và được coi là hoạt động quân sự chung lớn chưa từng có giữa quân đội hai nước đồng minh Mỹ - Israel.
Hôm qua (21/10), quân đội hai nước Israel và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận phòng thủ tên lửa quy mô lớn mang tên "Austere Challenge-12" (Thử thách Khắc nghiệt-12).

Cuộc tập trận này kéo dài 3 tuần và được coi là hoạt động quân sự chung lớn chưa từng có giữa quân đội hai nước đồng minh Mỹ - Israel.

Tham gia cuộc tập trận có 3.500 quân nhân đến từ Bộ chỉ huy Châu Âu của Mỹ (US EUCOM) và 1.000 binh lính Israel. Cuộc tập trận dường như gửi tới Iran một tín hiệu rõ ràng phản đối tham vọng hạt nhân gây tranh cãi của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ. (Nguồn: Internet)
Tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ. (Nguồn: Internet)

Trong một tuyên bố, quân đội Israel cho biết "Thử thách Khắc nghiệt-12" là cuộc tập trận phòng không lớn chưa từng có giữa quân đội Israel và Mỹ. Trong cuộc tập trận này binh sĩ hai nước sẽ cùng nhau vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Sắt" của Israel, phiên bản mới nhất của tên lửa Patriot (Mỹ) và hệ thống tên lửa đánh chặn Arrow do hai nước cùng phát triển.

Cuộc tập trận cũng là một phần trong chương trình huấn luyện đã được lên kế hoạch nhằm tìm cách tăng cường khả năng phối hợp hiệp đồng giữa hai quân đội. Kế hoạch tiến hành cuộc tập trận "Thử thách Khắc nghiệt-12" đã được đưa ra từ 2 năm trước và cuộc tập trận không nhằm phản ứng lại các sự kiện cụ thể nào trong khu vực.

Ước tính chi phí tập trận vào khoảng 38 triệu USD, trong đó Washington chi khoảng 30 triệu USD.

Lê Phương (theo lenta)