"Mỹ không cung cấp bom phá boongke cho Israel"

09/03/2012 13:06
Theo TTXVN/Tin Tức
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đề nghị Mỹ cung cấp bom phá boongke loại cực mạnh và máy bay tiếp dầu trên không tầm xa.
Ngày 8/3, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Israel đề nghị Mỹ cung cấp bom phá boongke, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney nói:

“Với tư cách là thư ký báo chí, tôi chỉ biết rằng trong cuộc hội đàm, Tổng thống không nhận được và cũng không có một thỏa thuận nào như thế. Có thể có một thông tin nào đó lọt ra nhưng không chính xác”.

Bom phá boongke. (Nguồn: AP)
Bom phá boongke. (Nguồn: AP)
Tuy nhiên, người phát ngôn cho hay: “Mỹ đã hợp tác rất nhiều về quân sự với Israel. Trước đây Mỹ cũng đã cung cấp cho quân đội Israel và tôi chắc chắn Mỹ cũng sẽ tiếp tục làm việc này.”
Dư luận truyền thông Mỹ cho biết trong cuộc hội đàm với Tổng thống Barack Obama ngày 5/3 tại Nhà Trắng, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đề nghị Mỹ cung cấp bom phá boongke loại cực mạnh và máy bay tiếp dầu trên không tầm xa.
Một số trang mạng ở Mỹ dẫn tin từ báo chí Israel nói rằng ông Obama đã đồng ý với đề nghị trên của ông Netanyahu để đổi lấy cam kết của Israel không phát động cuộc không kích vào Iran trước cuộc bầu cử Mỹ.
Thông tin này, nếu được khẳng định, sẽ là bằng chứng cho thấy Mỹ ủng hộ và cũng sẽ đóng một vai trò trong trường hợp Israel quyết định sử dụng vũ lực đối với Iran.
Theo TTXVN/Tin Tức