Mỹ muốn bao vây Trung Quốc bằng các căn cứ quân sự mới

05/04/2012 06:06
Theo Tiếng nói nước Nga
Bây giờ là lúc Mỹ phải rời khỏi Afghanistan, và họ đang tìm kiếm lý do khác để ở lại. Khu vực này là cực kỳ quan trọng với họ để gây áp lực lên Trung Quốc, Nga, và kiểm soát nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Nga, Pakistan và Trung Quốc đang thảo luận việc thành lập của một tam giác trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy từ Afghanistan. Điều này đã được người đứng đầu Ủy ban kiểm soát ma túy Viktor Ivanov công bố tại Bắc Kinh.



Một tháng trước, Nga đã ngăn chặn sáng kiến của Mỹ thành lập trên lãnh thổ trong năm quốc gia Trung Á căn cứ quân sự của mình để chống buôn bán ma túy Afghanistan.
Giải thích bản chất của dự án thay thế, ông Victor Ivanov nói rằng ở Badakhshan, miền bắc Afghanista có rất nhiều xưởng sản xuất ma túy. Từ các khu vực miền núi xa xôi này 90% thuốc Afghanistan đã qua đường  Kyrgyzstan và Tajikistan lọt vào Nga. Phần còn lại được vận chuyển đến Tân Cương.
Ông Viktor Ivanov ghi nhận rằng chính việc vận chuyển ma túy từ Afghanistan là cơ sở tài chính làm nóng tình hình ly khai ở Tân Cương.

Điều tương tự cũng xảy ra ở Bắc Kavkaz. Ông giải thích rằng rằng Nga và Trung Quốc mong đợi để nhận được thông tin kịp thời từ cơ quan tình báo Pakistan có liên quan với các bộ lạc địa phương, những người di cư đến phía bắc của Afghanistan và ngược lại.

Ngoài các nỗ lực chung của các cơ quan đặc nhiệm, cần bố trí sẵn sàng các lực lượng vũ trang, ông Viktor Ivanov khẳng định.
Nhận xét cuối cùng là rất đáng chú ý. Moscow khẳng định sự hợp tác hiệu quả với Bắc Kinh và Islamabad và có thái độ tiêu cực trước các đề xuất của Washington trong việc chống vận chuyển ma túy Afghanistan.
Cụ thể, đó là đề xuất lập ra mạng căn cứ Mỹ ở Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan và Turkmenistan, nơi thu thập toàn bộ và nhanh chóng thông tin bí mật từ các cơ quan thực thi pháp luật ở những nước này. Cuộc chiến chống buôn bán ma túy chỉ là cái cớ cho Mỹ.
Ông Sergei Mikheev, giám đốc Trung tâm Công nghệ Chính trị cho rằng đây là nỗ lực để Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự và chính trị trong khu vực:
“Mỹ làm ra vẻ họ đang vô cùng quan ngại trước vấn đề buôn bán ma túy. Trước đây, khi đề cập đến vấn đề, họ thường trả lời khá công khai và ngạo mạn rằng đó không phải là chuyện của chúng tôi, chúng tôi đang chiến đấu với Taliban, còn chuyện heroin thì các ông tự giải quyết.

Bây giờ là lúc Mỹ phải rời khỏi Afghanistan, và họ đang tìm kiếm lý do khác để ở lại. Khu vực này là cực kỳ quan trọng với họ để gây áp lực lên Trung Quốc, Nga, và kiểm soát nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Trong thực tế, họ chỉ muốn nhận xâm nhập vào các nước Trung Á, để thiết lập một sự hiện diện quân sự thường trực ở đó, bằng cách đó bao vây Trung Quốc với các căn cứ mới và sở hữu tất cả các thông tin liên quan đến phạm vi an ninh khu vực.”
Nga đã ngăn chặn kế hoạch của Mỹ vào cuối tháng Hai tại hội nghị Hiệp ước Paris ở Vienna. Đây là diễn đàn quốc tế lớn nhất về chống buôn bán ma túy từ Afghanistan. Đồng thời, Nga đã thuyết phục Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan và Turkmenistan không ngả theo Hoa Kỳ.
Trong khi đó, Washington đã tăng cường áp lực lên các nước Trung Á. Vì vậy, những người tham gia Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 3 lãnh đạo các cơ quan chống buôn lậu của SCO không thể không quan tâm đến vấn đề này. Hội nghị đã diễn ra vào ngày thứ Hai ở Bắc Kinh. Rõ ràng, Trung Quốc đã tìm thấy lý lẽ để thuyết phục các đối tác từ Trung Á về sự nguy hiểm của căn cứ mới của Mỹ trên lãnh thổ của họ đối với an ninh khu vực.
Theo Tiếng nói nước Nga