Mỹ phát triển trực thăng mới cho Tổng thống

30/11/2012 13:01
Theo báo Đất Việt
Mỹ đang bắt đầu phát triển mẫu trực thăng mới dành cho các vị Tổng thống. Kế hoạch thay chiếc máy bay mới cho Tổng thống Mỹ đang được Lầu Năm Góc khởi động sau 3 năm tạm dừng vì vấn đề chi phí.
Thế hệ máy bay trực thăng tiếp theo của chiếc Marine One sẽ chính thức được trang bị cho các chính khách ở chủ Nhà Trắng vào năm 2020, thay cho loại máy bay hiện tại là 19 VH-3D Sea King và VH-60N Night Hawks do Tập đoàn Sikorsky sản xuất.

Trong bản đề xuất nháp của mình, Hải quân Mỹ cho biết họ muốn mua 25 chiếc trực thăng và sau đó sẽ cải tiến, nâng cấp trang bị mới cho những chiếc trực thăng đã được sản xuất này thay vì phát triển một loại máy bay hoàn toàn mới.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Chiếc máy bay trong tương lai của Tổng thống Mỹ được thêm vào chương trình VXX, sẽ là thế hệ “trực thăng hoàn thiện và an toàn nhất, được trang bị cơ sở liên lạc tốt nhất nhằm đảm bảo kết nối giữa Tổng thống với các cơ quan chính phủ Mỹ hoặc cơ quan chính phủ nước ngoài, vượt qua được các mối đe dọa cũng như bất chấp mọi vị trí”, thông tin từ trang mạng của Hải quân Mỹ cho hay.

“Đó là mong muốn của chính phủ khi muốn tự mình phát triển một phần tối thiểu ở chương trình VXX, sự thay đổi ở một số bộ phận chính bao gồm rotor, động cơ và cấu trúc cơ bản đều không được khuyến khích”, trang web này nói thêm.

Người khổng lồ ngành hàng không quân sự Lockheed Martin đã thắng thầu thương vụ chế tạo 28 máy bay thế hệ mới cho Tổng thống Mỹ vào năm 2005 nhưng sau đó dự án này đã bị hủy bỏ vì đội giá lên gần gấp đôi, chạm ngưỡng 11.2 tỷ USD.

Chương trình phát triển chiếc Marine One được giám sát bởi Hải Quân Mỹ và được Marine Corps thực hiện.
Theo báo Đất Việt