Mỹ phong tỏa mọi giải pháp của Nga cho hòa bình ở Libya

24/10/2012 13:10
Bảo Thành (Nguồn: RT)
(GDVN) - Mỹ sẽ phong tỏa mọi giải pháp hòa bình cho tình hình bạo lực đang diễn ra ở Libya, vì sự ổn định của khu vực này không có lợi cho Mỹ.
Báo RT của Nga ngày 23/10 đưa tin, Mỹ vừa ngăn chặn một dự thảo tuyên bố do Nga đề xuất về nghị quyết tìm giải pháp hòa bình cho tình hình bạo lực ở thị trấn Bani Walid của Syria đang bị vây hãm trong nhiều tuần.

Một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc
Một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Tuyên bố dự thảo này kêu gọi nhà chức trách Libya “có các biện pháp khẩn cấp để giải quyết xung đột bằng phương pháp hòa bình và bảo vệ quyền lợi của mọi công dân Libya.” Tuyên bố này cũng bày tỏ quan ngại về tình hình bạo lực leo thang bên trong và xung quanh thị trấn Bani Walid trong những ngày gần đây.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin cho rằng: “Việc ngăn chặn một tuyên bố dự thảo kêu gọi giải quyết các vấn đề chính trị của Syria bằng biện pháp hòa bình là rất lạ lùng. Trong trường hợp này, thật khó lý giải nổi hành động của phái đoàn Mỹ.”

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin

Lawrence Freeman ở tạp chí Executive Intelligence Review nói rằng Mỹ sẽ phong tỏa mọi giải pháp hòa bình cho tình hình bạo lực đang diễn ra ở Libya, vì sự ổn định của khu vực này không có lợi cho Mỹ.

“Vấn đề ở đây là Tổng thống Obama và Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Susan Rice không hứng thú với việc thiết lập hòa bình ở Libya và toàn khu vực Trung Đông. Bởi vậy họ sẽ làm tê liệt bất cứ động thái nào mà Nga đưa ra nhằm làm lắng dịu tình hình ở đây.”

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Susan Rice
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Susan Rice

Thông tin từ Bani Walid cho thấy các dân thường vô tội ở đây đang trở thành nạn nhân của các đợt giao tranh giữa lực lượng ủng hộ chính phủ Libya và các tay súng trung thành với Đại tá Gaddafi.

Đợt giao tranh mới đây nhất bùng lên sau cái chết của Omran Shaaban, người đã được ghi nhận có công bắt giữ ông Muammar Gaddafi hồi tháng 11/2011. Shaaban chết vào ngày 25/9 sau 2 tháng bị giam giữ ở Bani Walid. Các lực lượng ủng hộ chính phủ và dân quân bao vây thị trấn này nhằm truy tìm những người chịu trách nhiệm cho cái chết của “vị anh hùng của Libya mới” này.

Các chiến binh ủng hộ chính phủ Libya vây hãm Bani Walid
Các chiến binh ủng hộ chính phủ Libya vây hãm Bani Walid

Các chỉ huy quân sự trung thành với ông Gaddafi trong thị trấn Bani Walid cáo buộc lực lượng chính phủ “bắn phá thị trấn bằng các vũ khí tầm xa và nhắm cả vào bệnh viện.”

Hôm thứ Ba, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã hoãn việc thông qua hai dự thảo tuyên bố do Nga đề xuất. Một dự thảo tuyên bố lên án vụ tấn công khủng bố ở Damascus hôm 21/10 khiến nhiều dân thường thiệt mạng và bị thương. Tuyên bố thứ hai kêu gọi cả quân chính phủ và phe nổi dậy ở Syria chấp thuận lệnh ngừng bắn trong lễ Eid Al Adha của người Hồi giáo bắt đầu vào ngày 25/10 tới đây.

Lời kêu gọi ngừng bắn của Nga được đưa ra trùng với đề xuất của đại diện Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab tại Syria Lakhdar Brahimi nhằm thuyết phục các bên ở Syria chấp nhận ngừng bắn trong dịp này. Ông Brahimi đã rời Syria hôm thứ Ba sau chuyến thăm 4 ngày nhằm tìm kiếm sự ủng hộ cho đề xuất chấm dứt bạo lực ở Syria của mình. 
Bảo Thành (Nguồn: RT)