Mỹ sẽ điều 60% tàu chiến tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương

10/03/2012 06:01
Việt Dũng (Theo Tân Hoa xã)
(GDVN) - Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết, 60% tàu chiến Mỹ sẽ đến Thái Bình Dương, để tiếp tục phát huy vai trò lâu dài và quan trọng của Mỹ ở tại khu vực.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ashton Carter.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ashton Carter.

Báo chí Anh đưa tin, ngày 8/3, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết, Mỹ sẽ điều nhiều lực lượng quân sự hơn tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thậm chí gồm cả 1 chiếc tàu sân bay.

Ông cho biết, 60% tàu chiến của Hải quân Mỹ trong tương lai sẽ đồn trú ở Thái Bình Dương, trong khi tỷ lệ hiện nay là 52%.

Carter cho biết thêm rằng, trong 60 năm qua, Mỹ đã phát huy vai trò quan trọng ngăn chặn xung đột vũ trang ở khu vực Thái Bình Dương, “chúng tôi không hy vọng thay đổi tình hình này, chúng tôi mong muốn tiếp tục phát huy vai trò như vậy, đây cũng là mục tiêu tăng cường các nguồn lực của chúng tôi ở châu Á-Thái Bình Dương”.

Hạm đội tập trận chung Mỹ-Nhật.
Hạm đội tập trận chung Mỹ-Nhật.

Gần đây, Mỹ một mặt đã tăng cường quan hệ quân sự với các nước châu Á-Thái Bình Dương, trong đó bao gồm Australia, Philippinese và Singapore, mặt khác giải thích rằng, việc triển khai quân sự ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương không phải nhằm bao vây Trung Quốc.

Tháng 11/2011, khi đến thăm Australia, Tổng thống Obama cho biết, Mỹ đóng vai trò quan trọng hơn và lâu dài ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đây là mục tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ của ông, nhấn mạnh chi tiêu quân sự của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ không cắt giảm theo chi tiêu quân sự tổng thể.

Việt Dũng (Theo Tân Hoa xã)