Mỹ sẽ điều thêm tàu quét mìn và trực thăng đến Vùng Vịnh

17/03/2012 19:50
My Thái (theo báo Liên Hợp)
(GDVN) - Nhật báo “Liên Hợp” của Singapore mới đây cho biết, khi mà Iran đang đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz, Hải quân Mỹ đang có kế hoạch tăng gấp đôi số lượng tàu quét mìn và máy bay trực thăng tại Vùng Vịnh.

Quan chức Ủy ban quân sự của Thượng Viện Mỹ cho biết, Mỹ đang có kế hoạch gửi 4 tàu quét mìn và 4 máy bay trực thăng chiến đấu tới khu vực Vịnh Péc-xích, như vậy số lượng tàu quét mìn và máy  bay trực thăng của Hải quân Mỹ tại khu vực này sẽ tăng lên thành 8 chiếc.

Ngoài ra, trực thăng MH-3E của Mỹ đang hoạt động tại đây cũng được trang bị một hệ thống phát hiện bom mìn. Hải quân Mỹ cũng có kế hoạch nâng cấp các tàu ngầm đang hoạt động tại khu vực này.
 
Các chuyên gia quân sự Mỹ nhận định, khoảng 2000 quả mìn dưới nước, những quả mìn này có thể tiêu diệt hàng chục tàu ngầm và tàu tuần dương của Hải quân Mỹ.
Năm 1998, Iran đã cho bắn một quả ngư lôi làm nổ tung tàu khu trục Samuel Roberts trị giá 96 triệu USD của Hải quân Mỹ.
“Chúng tôi muốn đảm bảo chắc chắn rằng, lực lượng của Mỹ tại khu vực Vùng Vịnh có khả năng giải quyết mọi vấn đề đột xuất có thể xảy ra”, một quan chức Mỹ cho hay.
Iran tỏ ra không hài lòng khi Mỹ và các nước phương Tây buộc họ phả từ bỏ chương trình hạt nhân và áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc với nước này.
Trước hoàn cảnh đó, Iran đã từng nhiều lần đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz, nới phần lớn các chuyến tàu chở dầu của thế giới qua lại. Động thái này của Iran đang dẫn đến căng thẳng ngày càng tăng tại khu vực Vùng Vịnh.
 
Trong khi đó Mỹ và Israel cho thấy họ không thể chấp nhận được một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Phía Iran thì luôn phủ nhận những cáo buộc cho rằng nước này đang có kế hoạch chế tạo boom hạt nhân.
My Thái (theo báo Liên Hợp)