Mỹ sẽ tiếp tục phóng tàu vũ trụ X-37B vào tháng 10 năm nay

25/06/2012 06:00
Việt Dũng (nguồn mạng Tin tức Trung Quốc)
(GDVN) - Không quân Mỹ muốn mở rộng biên đội tàu vũ trụ X-37B, dự kiến sẽ tiếp tục phóng lên quỹ đạo chiếc tiếp theo thời gian tới.
Tàu vũ trụ X-37B của hãng Boeing, Mỹ.
Tàu vũ trụ X-37B của hãng Boeing, Mỹ.

Mạng Tin tức Trung Quốc dẫn các nguồn tin cho biết, tàu vũ trụ X-37B của Không quân Mỹ đã bay trong quỹ đạo gần 460 ngày (tính đến ngày 14/5/2012), một chiếc X-37B khác do hãng Boeing chế tạo đã bắt đầu chuẩn bị cho việc quay trở lại không gian vào mùa thu năm 2012.

Chiếc X-37B đang trên quỹ đạo hiện nay được phóng ngày 5/3/2011, là tàu vũ trụ bay trên quỹ đạo thứ hai (OTV-2) do nhà máy Phantom Works của hãng Boeing chế tạo, nhiệm vụ bí mật của OTV-2 được Văn phòng Khả năng tốc độ nhanh của Không quân Mỹ thực hiện.

Người phát ngôn Không quân Mỹ, Tracy Bunko cho biết, việc phóng lần thứ ba tàu vũ trụ X-37B dự kiến sẽ tiến hành vào tháng 10/2012, sẽ sử dụng tàu vũ trụ thực hiện nhiệm vụ của X-37B lần thứ nhất.

Tại một hội nghị vào tháng 3/2012, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Hàng không vũ trụ của Không quân Mỹ Shelton từng đề xuất Không quân muốn duy trì sử dụng tàu vũ trụ X-37B, nhưng hiện nay chỉ có 2 chiếc loại này, vẫn cần phải mở rộng biên đội bay.

Tàu vũ trụ X-37B thứ hai quan sát được trên quỹ đạo lần trước là ngày 22/4, nó xuất hiện ở quỹ đạo 42,8 độ, 332.000 m X341 km.

Tại một hội nghị do Viện Hàng không vũ trụ Mỹ (AIAA) tổ chức năm 2011, kỹ sư hàng đầu của Lực lượng hệ thống công trình-Phân bộ Hệ thống Thông tin và Vũ trụ Boeing đã đề xuất một kế hoạch chế tạo X-37B, đó là một loại phóng to, để hỗ trợ vận chuyển hàng hóa ở trạm không gian, thậm chí thực hiện nhiệm vụ mang theo con người, tức là X-37C.

X-37C.
X-37C.
Việt Dũng (nguồn mạng Tin tức Trung Quốc)