Mỹ thúc Trung Quốc ép Triều Tiên bỏ phóng tên lửa

10/04/2012 08:31
Theo Vietnamplus
Ngày 9/4, Mỹ cho biết họ đang hối thúc Trung Quốc gây sức ép để Triều Tiên "trong những ngày tới" không tiếp tục vụ phóng tên lửa theo dự kiến, vốn được xem là một vụ thử tên lửa tầm xa trá hình.
 
Các kỹ sư Triều Tiên kiểm tra tên lửa Unha-3 tại trung tâm vũ trụ Tangachai-ri ngày 8/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Các kỹ sư Triều Tiên kiểm tra tên lửa Unha-3 tại trung tâm vũ trụ Tangachai-ri ngày 8/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngày 9/4, Mỹ cho biết họ đang hối thúc Trung Quốc gây sức ép để Triều Tiên "trong những ngày tới" không tiếp tục vụ phóng tên lửa theo dự kiến, vốn được xem là một vụ thử tên lửa tầm xa trá hình.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Victoria Nuland, nêu rõ: "Chúng tôi tiếp tục khuyến khích Trung Quốc làm tất cả những gì có thể. Và chúng tôi hy vọng họ sẽ tiếp tục sử dụng ảnh hưởng của mình trong những ngày tới." Bà Nuland cũng kêu gọi "tất cả các quốc gia tham gia đàm phán sáu bên sử dụng ảnh hưởng của mình với Triều Tiên."
 
Trong khi đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, ông George Little, ngày 9/4 đã cho biết Triều Tiên đã có "những bước đi tiếp theo" trong kế hoạch phóng tên lửa tầm xa bất chấp sức ép của cộng đồng quốc tế.
 
Phản ứng trước thông tin Bình Nhưỡng đang chuẩn bị tiến hành vụ thử hạt vũ khí hạt nhân thứ ba do hãng Yonhap dẫn một nguồn tin tình báo giấu tên đưa ra, ông Little cho hay:

 "Trước đây, họ rõ ràng đã tiến hành thử hạt nhân dưới lòng đất nhưng tôi không thể xác nhận liệu họ sẽ làm vậy trong giai đoạn này không. Chúng tôi cho rằng việc đó không có gì chắc chắn."
 
Trong khi đó, bà Nuland cho rằng đây sẽ "là thông tin xấu nếu không muốn nói là tồi tệ".

Theo Vietnamplus