Mỹ thúc Trung Quốc giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên

25/07/2011 09:34
(GDVN) – Phát ngôn này được trợ lý của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đưa ra trong chuyến thăm của bà Hillary đến Quảng Đông.

(GDVN) – Ngày 25/7/2011, một quan chức trợ lý của Ngoại trưởng Mỹ cho biết, Trung Quốc buộc phải nói với Triều Tiên rằng Washington muốn chứng kiến những tiến bộ thực sự từ Bình Nhưỡng trong vấn đề nối lại đàm phán 6 bên nhằm phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton

Phát ngôn này được trợ lý của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đưa ra trong chuyến thăm của bà Hillary đến thành phố Shenzhen, tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc.

“Chúng tôi muốn chắc chắn một điều rằng Trung Quốc sẽ thông tin cho Triều Tiên về quyết tâm của Mỹ, chúng tôi muốn chứng kiến những tiến bộ thật sự của Bình Nhưỡng trong việc nối lại đàm phán 6 bên nhằm phi hạt nhân hoá bán đảo” – quan chức Mỹ cho hay.

Trước đó, hôm 24/7 vừa qua, bà Hillary Cliton đã mời Thứ trưởng ngoại giao Bắc Triều Tiên Kim Kye Gwan (cũng là một cựu chuyên gia đàm phán hạt nhân) đến New York vào tuần tới để “đàm phán thăm dò” trước khi khởi động lại các vòng đàm phán đa phương.

{iarelatednews articleid='8538,8510,8449,8378,8411,8405,8399,8353,8339,8318,8216,8139,8105,8088,8084,8004,7927,7899'}

Bình Nguyên (theo AFP)

alt
Mỹ thúc Trung Quốc giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên ảnh 3