Tướng lĩnh Hạm đội Hải quân Mỹ tiếp tục được thay đổi, sau khi thay Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, ngày 23/1, Lầu Năm Góc đã công bố nhân sự đề cử cho chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Hạm đội Hải quân (nguyên Hạm đội Đại Tây Dương).
Tiền thân của Bộ Tư lệnh Hạm đội Hải quân Mỹ là Hạm đội Đại Tây Dương, chủ yếu phụ trách các công tác như huấn luyện, quản lý, điều động của Hạm đội quân Mỹ ở vùng biển Đại Tây Dương. Hiện nay, nó cùng với Bộ Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương là hai Bộ Tư lệnh lớn của Hạm đội Hải quân Mỹ.
Bill Gortney hiện 56 tuổi, từng làm Tư lệnh Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, từ tháng 7/2010 nhậm chức Bộ trưởng Bộ Tham mưu Liên quân của Lầu Năm Góc. Tháng 3/2011, khi quân đội Mỹ đứng đầu NATO phát động tấn công quân sự đối với Libya, ông đã liên tiếp thông báo tình hình quân sự cho báo giới.
Căn cứ vào tình hình có liên quan, sau khi được Barack Obama đề cử, Gortney còn phải được Thượng viện phê chuẩn mới có thể nhậm chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Hạm đội Hải quân. Dự kiến, Thượng viện sẽ thảo luận việc đề cử vào mùa hè năm nay. Nếu được phê chuẩn thuận lợi, quân hàm của Gortney khi đó cũng sẽ từ Trung tướng Hải quân được thăng lên Thượng tướng Hải quân (Đô đốc).
Ngày 20/1, Bộ Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương – Hải quân Mỹ đã hoàn thành “bàn giao giữa cũ và mới”, cựu Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Chiến lược quân Mỹ Cecil Haney chính thức nhậm chức Tư lệnh Hạm đội, bắt đầu chỉ huy lực lượng tác chiến của hạm đội quân Mỹ bố trí ở vùng biển Thái Bình Dương.