Ngay sau khi tuyên bố trên được đưa ra, Bắc Kinh đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc và nói rằng tàu khu trục Trung Quốc chỉ tiến hành quan sát bình thường, không dùng radar tên lửa ngắm bắn tàu Nhật Bản hay cho rằng tàu Nhật Bản tự đi vào tầm ngắm của radar tàu nước này tại vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku trên biển Hoa Đông.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland. |
Mỹ cũng đã từng bảy tỏ sự ủng hộ đối với Tokyo trong tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc khi tháng trước, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố rằng quần đảo Senkaku là thuộc quyền kiểm soát của Nhật Bản và Mỹ phản đối bất kỳ hành động đơn phương nào làm suy yếu quyền kiểm soát này của Tokyo.
Trong tuyên bố ngày 11/2, bà Nuland cho biết lập trường trên của Bộ ngoại giao Mỹ sẽ không thay đổi trong nhiệm kỳ của Ngoại trưởng John Kerry, người vừa thay thế bà Clinton.
Giới chức Mỹ trươc đó đã nhiều lần lên tiếng bày tỏ quan ngại về sự leo thang các hành động có thể làm suy yếu tình hình hoặc dẫn tới nguy cơ xảy ra một cuộc đối đầu quân sự Trung Quốc xung quanh các đảo tranh chấp.
- Mỹ công bố báo cáo tiềm năng dầu khí Biển Đông khiến Trung Quốc mờ mắt
- 3 tàu chiến Trung Quốc diễn tập "trục xuất tàu nước ngoài" ở Trường Sa
- Philippines: Trung Quốc không phải là láng giềng tốt!
- Trực thăng cất cánh từ Hải giám, đòn mới nguy hiểm của Trung Quốc
- Tân Hoa Xã: Không phải Kim Jong-un giận Nga và Trung Quốc
- Trung Quốc cấm dân đốt pháo hoa "Nổ tung Tokyo"
- Kim Jong-un đột ngột hạ giọng với Mỹ, Hàn
- Trung Quốc sẽ "tuần tra toàn diện" Biển Đông
- Tokyo có bằng chứng, Thủ tướng Abe: TQ phải xin lỗi Nhật vụ ngắm bắn
- Tết Quý Tỵ, tàu TQ rút khỏi Trường Sa kéo ra Thái Bình Dương tập trận
Nguyễn Hường (nguồn NHK)