Mỹ tính triển khai bốn tàu tuần duyên tại Singapore

05/04/2012 18:04
Theo Vietnamplus
Ngày 4/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã tiếp người đồng cấp Singapore Ng Eng Hen tại Lầu Năm Góc và thảo luận về hợp tác an ninh trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Ngày 4/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã tiếp người đồng cấp Singapore Ng Eng Hen tại Lầu Năm Góc và thảo luận về hợp tác an ninh trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
 

Theo Lầu Năm Góc, hai bộ trưởng đã nhấn mạnh rằng "sự hiện diện mạnh mẽ của Mỹ tại Châu Á-Thái Bình Dương củng cố sự ổn định và an ninh trong khu vực."
 

Hai bộ trưởng "đã công nhận giá trị của Hội nghị mở rộng các Bộ trưởng Quốc phòng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Diễn đàn Đối thoại Shangri-La là những diễn đàn quan trọng để xây dựng niềm tin và sự hiểu biết lẫn nhau để giải tỏa những thách thức an ninh của khu vực."

Ngoài ra, hai bộ trưởng còn công nhận "tầm quan trọng của sự hợp tác thực tế giữa các quân đội trong khu vực, như thông qua các cuộc diễn tập và trao đổi quân sự, để củng cố vai trò đối thoại trong việc xây dựng niềm tin trong khu vực."

 

Cũng trong cuộc gặp này, hai bộ trưởng đã thảo luận về việc đề xuất Mỹ triển khai bốn tàu tuần duyên (LCS) tại Singapore. Lầu Năm Góc tuyên bố các tàu chiến tiên tiến này sẽ được triển khai luân phiên và sẽ không đóng tại Singapore.

 

Theo Lầu Năm Góc, việc triển khai LCS phát đi tín hiệu về "cam kết của Mỹ đối với khu vực và tăng cường năng lực đào tạo và can dự với các đối khác trong khu vực."

 

Đây là chuyến thăm Mỹ chính thức đầu tiên của ông Ng Eng Hen trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Singapore.

Theo Vietnamplus