Na Uy tăng số lượng F-35 dự kiến đặt mua

29/06/2013 16:35
Theo QĐND
(GDVN) - Chính phủ Na Uy đã thông qua kế hoạch mua bổ sung thêm 6 chiến đấu cơ thế hệ 5 F-35 Lightning II trị giá 737 triệu USD và chúng sẽ được cung cấp cho quốc gia Bắc Âu này vào năm 2017.

Để đảm bảo cho các đơn vị F-35 mới hoạt động Na Uy đã duyệt chi trước 2,1 tỷ USD. Số tiền trên được chi cho các dịch vụ kèm theo như bảo trì, mua vũ khí trang bị và đào tạo nhân sự. Mới đây, Bộ Quốc phòng Na Uy cũng vừa đặt hàng 4 máy bay F-35.

Theo kế hoạch, Na Uy sẽ mua tổng cộng 52 chiến đấu cơ F-35 do hãng Lockheed Martin chế tạo. Chi phí cho kế hoạch trên ước khoảng 9,9 tỷ USD, bao gồm cả dịch vụ kèm theo máy bay.

Dự kiến, hai chiếc F-35 đầu tiên sẽ được chuyển giao cho không quân Na Uy trong giai đoạn 2015-2016 và việc đặt mua thêm các đơn vị F-35 mới sẽ được thực hiện theo các hợp đồng hằng năm để giảm gánh nặng cho ngân sách quốc phòng.

Tuy nhiên, chúng sẽ hoạt động ở một căn cứ không quân Mỹ để đào tạo phi công cho phía Na Uy. Tới năm 2024, không quân quốc gia Bắc Âu này sẽ sở hữu toàn bộ các đơn vị F-35A đặt hàng.

Chuyên gia của hãng Lockheed Martin nhận định trong tương lai sẽ bán được khoảng 3.000 chiến đấu cơ F-35, trong đó quân đội Mỹ mua khoảng 2.400 máy bay F-35, bao gồm cả 3 phiên bản F-35A, B và C. 600 máy bay còn lại sẽ được bán cho các quốc gia tham gia chương trình JSF như: Anh, Australia, Hà Lan, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ và Nhật Bản...

Phiên bản F-35A là phiên bản không quân được thiết kế để hoạt động ở các căn cứ không quân có đường cất và hạ cánh tiêu chuẩn.

Theo QĐND