Năm nay, Trung Quốc sẽ tổ chức tour du lịch trái phép ra Hoàng Sa

16/03/2013 07:58
Hồng Thủy (Nguồn: CRI)
(GDVN) - Tiêu Kiệt thông báo, các chương trình, tour "du lịch Tam Sa" (trái phép) đầu tiên sẽ được khởi động trong năm nay, đầu tiên sẽ tổ chức đưa khách du lịch thăm quan (trái phép) quần đảo Hoàng Sa. Mỗi tour du lịch Hoàng Sa mà Trung Quốc tổ chức trái phép dự kiến kéo dài 2-3 ngày.
Tiêu Kiệt, Bí thư kiêm Thị trưởng cái gọi là "thành phố Tam Sa"
Tiêu Kiệt, Bí thư kiêm Thị trưởng cái gọi là "thành phố Tam Sa"
Đài phát thanh Trung Quốc ngày 16/3 dẫn lời Tiêu Kiệt, Bí thư kiêm Thị trưởng của cái gọi là "thành phố Tam Sa" cho biết, Trung Quốc đang gấp rút hoàn thiện cơ sở hạ tầng (xây dựng trái phép) trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa (thuộc Đà Nẵng, Việt Nam bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đoạt năm 1974 - PV) và trong năm nay 2013 sẽ tổ chức tour du lịch (phi pháp) đầu tiên ra Hoàng Sa. Cái gọi là "thành phố Tam Sa" do Trung Quốc thành lập trái phép hồi tháng 6 năm ngoái và đặt trụ sở tại đảo Phú Lâm, Hoàng Sa để "quản lý" 90% diện tích Biển Đông với đường lưỡi bò phi pháp, trong đó bao gồm cả 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Từ đó tới nay Bắc Kinh liên tục đẩy mạnh hoạt động xây dựng trái phép cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa. Để cung ứng vật tư cần thiết cho quá trình này, Trung Quốc đã đóng tàu vận tải Quỳnh Sa 3 cỡ lớn đưa vào hoạt động tuyến Hải Nam - Hoàng Sa từ 2 chuyến 1 tháng rút xuống 1 chuyến 1 tuần. Tiêu Kiệt cho biết, Trung Quốc đang tiếp tục đóng thêm 1 tàu vận tải lớn hơn nữa, tên gọi là Quỳnh Sa 1 chuyên hoạt động tuyến Hải Nam - Hoàng Sa và sẽ hạ thủy bàn giao trong năm 2014. Tưởng Định Chi, Tỉnh trưởng tỉnh Hải Nam, Trung Quốc cho biết, việc đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng (trái phép) trên cái gọi là "thành phố Tam Sa" là nhằm xây dựng căn cứ phát triển nghề cá và thăm dò, khai thác dầu khí trên Biển Đông. Tiêu Kiệt thông báo, các chương trình, tour "du lịch Tam Sa" (trái phép) đầu tiên sẽ được khởi động trong năm nay, đầu tiên sẽ tổ chức đưa khách du lịch thăm quan (trái phép) quần đảo Hoàng Sa. Mỗi tour du lịch Hoàng Sa mà Trung Quốc tổ chức trái phép dự kiến kéo dài 2-3 ngày.

Hồng Thủy (Nguồn: CRI)