NASA bắt một phụ nữ bán đá mặt trăng với giá 1.7 triệu USD

22/05/2011 00:58
(GDVN) – Một phụ nữ chưa được tiết lộ danh tính đã bị nhà chức trách Mỹ bắt giữ sau khi rao bán một viên đá mặt trăng với giá 1.7 triệu USD.

(GDVN) – Một phụ nữ chưa được tiết lộ danh tính đã bị nhà chức trách Mỹ bắt giữ sau khi rao bán một viên đá mặt trăng với giá 1.7 triệu USD.

Người rao bán vừa bị bắt giữ trong một nhà hàng ở thành phố Losangeles này đã không thể ngờ được rằng người đồng ý mua viên đá của cô ta lại là một điều tra viên của NASA.
 

Một viên đá xám từ mặt trăng
Một viên đá xám từ mặt trăng

Theo luật pháp Mỹ, nếu đem bán những hòn đá có xuất xứ từ mặt trăng là hành động phạm tội bởi những mẫu đá này được xem là báu vật của Hoa Kỳ.

Trước đó, mỗi bang của nước Mỹ và tổng cộng 139 quốc gia trên toàn thế giới đã được chính quyền của tổng thống Mỹ Richard Nixon tặng một viên đá mặt trăng để đánh dấu sự kiện trinh phục hành tinh này của người Mỹ.

Mỗi viên đá xám có nguồn gốc từ mặt trăng này có thể bán với giá hàng triệu USD ngoài thị trường chợ đen.
 

 

Chiến dịch bắt giữ người phụ nữ bán đá mặt trăng đã được nhà chức trách Hoa Kỳ tiến hành trong nhiều tháng.

Hiện tại NASA đang tiến hành các xét nghiệm để khẳng định đây có phải là đá mặt trăng thật được tuồn lậu ra ngoài hay không. Dù đây là mẫu đá mặt trăng thật hay giả thì người phụ nữ trên cũng phải nhận trách nhiệm trước toà án.
 

Một viên đá mặt trăng được trưng bày
Một viên đá mặt trăng được trưng bày

Theo NASA, có tổng cộng khoảng 2.200 mẫu đá mặt trăng đã được đưa về trái đất khi tàu vũ trụ Apollo thực hiện sứ mệnh thám hiểm mặt trăng từ 1969 đến 1972.


Bình Nguyên (theo Dailymail)