"Nếu không sửa Hiến pháp Nhật Bản sẽ thành chư hầu của Trung Quốc"

05/07/2013 13:00
Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu)
(GDVN) - Cựu Thị trưởng Tokyo Shintaro Ishihara hôm qua trong diễn văn tranh cử Hạ viện đã nói: "Nếu không sửa Hiến pháp, Nhật Bản sẽ thành chư hầu của China (tức Trung Quốc)".
Cựu Thị trưởng Tokyo Shintaro Ishihara
Cựu Thị trưởng Tokyo Shintaro Ishihara
Thời báo Hoàn Cầu dẫn nguồn tin tờ Sankei Nhật Bản ngày 4/7 cho biết, Chủ tịch đảng Duy Tân hội Nhật Bản, cựu Thị trưởng Tokyo Shintaro Ishihara hôm qua trong diễn văn tranh cử Hạ viện đã nói: "Nếu không sửa Hiến pháp, Nhật Bản sẽ thành chư hầu của China (tức Trung Quốc)".
Tuy nhiên bài báo không đưa thêm thông tin nào lý giải hoặc làm rõ nhận định trên của ông Shintaro Ishihara. Tờ Hoàn Cầu chỉ trích Shintaro Ishihara là kẻ "cuồng ngôn loạn ngữ", "ăn nói càn rỡ" khi thường xuyên gọi Trung Quốc là "China" tại những nơi công cộng, cách gọi được tờ báo cho là sỉ nhục Trung Quốc. Không những vậy, khi tham dự một buổi lễ tốt nghiệp của 1 trường đại học ở Tokyo ngày 21/3 năm ngoái, ông Shintaro còn kêu gọi sinh viên Nhật Bản: "Các bạn, điều tôi cần nói ở đây là từ giờ mọi người hãy gọi Trung Quốc là China", Hoàn Cầu đưa tin. China là tên gọi Trung Quốc trong tiếng Anh và tiếng Pháp và mang
màu sắc "kỳ thị, khinh thường" rất nặng, Thời báo Hoàn Cầu khẳng định. Việc cựu Thị trưởng Tokyo gọi Trung Quốc là China, dân China, quân China theo Thời báo Hoàn Cầu đã vấp phải nhiều chỉ trích. Năm ngoái khi còn đương chức Thị trưởng Tokyo, ông Shintaro Ishihara đã tổ chức vận động quyên góp tiền tài để mua lại nhóm đảo Senkaku nếu Nội các Nhật Bản không tiến hành quốc hữu hóa nó. Senkaku là nhóm đảo trên Biển Hoa Đông hiện do Nhật Bản kiểm soát, là tâm điểm tranh chấp lãnh thổ giữa Tokyo với Bắc Kinh. Shintaro Ishihara nhiều lần lên tiếng khẳng định, thỏa hiệp với Trung Quốc ở Senkaku là "tự sát" - PV.
Đón đọc gợi ý bài giải, điểm thi và nhận xét đề thi trên báo điện tử Giáo Dục Việt Nam

Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc, trên các số báo ra ngày 5 và 6.7/6/2013, Báo điện tử báo điện tử Giáo Dục Việt Nam (Giaoduc.net.vn) sẽ cung cấp gợi ý bài giải, đáp án các môn thi ĐH đợt 1 năm 2013 của Bộ GD-ĐT. Ngoài ra, trên website của bá Giáo Dục Việt Nam còn có những thông tin đầy đủ, phân tích sâu về đề thi, tình hình mùa thi năm nay, dự kiến điểm sàn cũng như nhiều tin tức hữu ích liên quan đến kỳ thi.

Báo điện tử Giáo Dục Việt Nam sẽ cập nhật liên tục gợi ý giải đề thi, nhanh chóng có đáp án các môn thi của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Chúc thí sinh đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh ĐH.
Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu)