Nếu Nhật Bản phái nhân viên lên Senkaku, Trung Quốc sẽ bắt về xét xử

12/09/2013 07:00
Hồng Thủy
(GDVN) - "Nhân viên chính phủ Nhật Bản đổ bộ lên đảo thì chúng ta (Trung Quốc) cũng đổ bộ lên đảo, thậm chí lực lượng chấp pháp Trung Quốc có thể bắt giữ các nhân viên chính phủ Nhật và đem ra xét xử", Doãn Trác nhấn mạnh, "chúng ta hoàn toàn có thể quyết định biện pháp này, quyết không để kém thế."
Doãn Trác.
Doãn Trác.
Xung quanh tuyên bố của Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản rằng không loại trừ khả năng Tokyo phái nhân viên chính phủ lên nhóm đảo Senkaku mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư, ngày 11/9 Nhân Dân nhật báo Trung Quốc dẫn lời Doãn Trác, Chuẩn đô đốc hải quân Trung Quốc nói rằng nước này sẽ bắt ngay và đem xét xử nếu nhân viên chính phủ đổ bộ lên nhóm đảo Senkaku.
Doãn Trác trả lời phỏng vấn chương trình "Góc nhìn toàn cầu" của đài truyền hình trung ương Trung Quốc cho rằng nếu Nhật Bản phái nhân viên chính phủ lên Senkaku/Điếu Ngư sẽ làm căng thẳng tăng cao và chắc chắn sẽ vấp phải phản ứng quyết liệt của Bắc Kinh. Theo ông Trác, Trung Quốc và Nhật Bản đã thỏa thuận 2 bên không phái nhân viên chính phủ đổ bộ lên nhóm đảo tranh chấp, mặc dù thỉnh thoảng vẫn xuất hiện các nhóm hoạt động tự phát của cả 2 nước tìm cách đổ bộ lên Senkaku, nhưng không đại diện cho chính phủ. Ông Trác nói thêm, "vì Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố chủ quyền đối với Điếu Ngư" trước cộng đồng quốc tế, đã công bố đường cơ sở lãnh hải nên khi lực lượng nhân viên chính phủ Nhật Bản đổ bộ lên nhóm đảo này nên Bắc Kinh sẽ phải "có biện pháp rắn". "Nhân viên chính phủ Nhật Bản đổ bộ lên đảo thì chúng ta (Trung Quốc) cũng đổ bộ lên đảo, thậm chí lực lượng chấp pháp Trung Quốc có thể bắt giữ các nhân viên chính phủ Nhật và đem ra xét xử", Doãn Trác nhấn mạnh, "chúng ta hoàn toàn có thể quyết định biện pháp này, quyết không để kém thế."

Hồng Thủy