Nga - Ấn Độ sẽ hợp tác sản xuất máy bay trực thăng Kamov?

17/11/2013 12:44
Lê Cường
(GDVN) - Báo chí Nga dẫn tuyên bố của Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho hay, Nga và Ấn Độ đã cùng nhau đề xuất và nghiên cứu một thỏa thuận liên quan đến hợp đồng mua các mẫu máy bay trực thăng Nga, tạo cơ sở sản xuất liên doanh, bao gồm việc thiết lập cơ sở lắp ráp trên lãnh thổ Ấn Độ.

Phía đối tác Nga cho biết, nguyện vọng của Ấn Độ không chỉ là mua các vũ khí Nga, New Delhi còn mong muốn từng bước lĩnh hội công nghệ và dần dần nội địa hoá các trang bị tiên tiến mua từ nước ngoài, trong đó có Nga.

Ấn Độ và Nga có thể đã cùng thống nhất nội dung liên quan đến hoạt động lắp ráp, nội địa hóa sản xuất máy bay trực thăng Kamov trên lãnh thổ Ấn Độ.

Đề nghị này liên quan đến hợp đồng mua các mẫu máy bay trực thăng Nga, tạo cơ sở sản xuất liên doanh bao gồm cả trên lãnh thổ Ấn Độ.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin tiết lộ rằng kế hoạch hợp tác đã được người đứng đầu chính phủ Ấn Độ bàn với Tổng thống Nga Putin trong cuộc một cuộc hội đàm gần đây.
Lê Cường