Nga chuẩn bị triển khai trung đoàn S-400 gần Moscow

08/10/2013 16:29
Lê Cường
(GDVN) - Theo hãng tin Nga Ria Novosti, quân đội nước này chuẩn bị triển khai thêm một đơn vị trang bị tên lửa phòng không S-400 ở cấp trung đoàn tại một khu vực gần thủ đô Moscow.
Quân đội Nga cho biết. mục đích của việc triển khai này là tăng cường các lực lượng phòng thủ bầu trời, trực chiến sẵn sàng chiến đấu bảo vệ thủ đô Moscow, nơi có các mục tiêu chính trị quan trọng hàng đầu của nước Nga.

Tên lửa phòng không S-400
Tên lửa phòng không S-400

Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng việc triển khai trung đoàn tên lửa phòng không S-400 sẽ được thực hiện vào cuối năm 2013.

"Các lực lượng phòng thủ vũ trụ của Nga sẽ triển khai thêm 1 trung đoàn S-400 bảo vệ Moscow vào cuối năm 2013" - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - Đại tá Dmitry Zenin nói.

Trước đó quân đội Nga cũng đã triển khai 2 trung đoàn tên lửa S-400 tại hai phu vực gần thủ đô Moscow.

Trong quân đội Nga hiện có tất cả khoảng 5 trung đoàn trang bị tên lửa S-400, trong số này có các đơn vị được bố trí gần thành phố Nakhodka ở Primorye ở Viễn Đông, cũng như các đơn vị ở bán đảo Kaliningrad (bờ biển Baltic) và Quân khu miền Nam.

Tên lửa phòng không S-400 Triumf (SA-21 Growler) được xem là hệ thống sẽ hình thành lên bộ khu xương sống của cacsluwcj lượng phòng không - không quân của Nga trước năm 2020.

S-400 Triumf (SA-21 Growler) có thể bám được các mục tiêu từ khoảng cách 400km (250 dặm) ở vĩ độ 40.000 đến 50.000 mét (132,000-165,000 feet).

Hệ thống tên lửa này có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình của đối phương. Theo kế hoạch của quân đội Nga, từ nay đến trước năm 2020, quân đội Nga sẽ trang bị khoảng 28 trung đoàn có bố trí loại tên lửa này (mỗi trung đoàn có khoảng từ 2 đến 3 tiểu, mỗi đoàn trang bị khoảng 4 hệ thống S-400 mỗi tiểu đoàn)

Các đơn vị này chủ yếu được Nga bố trí tại các khu vực biên giới trên bộ và vùng bờ biển chiến lược.


Lê Cường