Nga đã phá huỷ 24.000 tấn vũ khí hoá học

22/03/2012 12:15
Ngọc Huyền (Theo RIA)
(GDVN) - Nga đã phá hủy 24.000 tấn các tác nhân gây chiến tranh hóa học tương đương 60,4% trong kho dự trữ vũ khí hóa học của nước này
Bộ Thương mại và Công nghiệp Nga vừa cho biết, Nga đã phá hủy 24.000 tấn các tác nhân gây chiến tranh hóa học tương đương 60,4% trong kho dự trữ vũ khí hóa học của nước này. 

Nga đã đặt ra mục tiêu phá huỷ 100% vũ khí hóa học ở nước này cho tới năm 2015.
Nga đã đặt ra mục tiêu phá huỷ 100% vũ khí hóa học ở nước này cho tới năm 2015.
Hãng tin Ria Novosti dẫn lời Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga Georgy Kalamanov: "Hiện, chúng tôi đã đưa ra mục tiêu phá huỷ 100% vũ khí hóa học cho tới năm 2015. Tại thời điểm này, có hai cơ sở đã hoàn thành nhiệm vụ xử lý vũ khí hóa học".
Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về Phi quân sự hóa hóa học Mikhail Babich cho biết, Moscow "đang có những nỗ lực rất lớn để hoàn thành quá trình này càng sớm càng tốt”.
Cũng theo ông, "tất cả các quốc gia bên ngoài khung pháp lý của Công ước về Vũ khí Hóa học nên tham gia công việc này ngay lập tức và tất cả các nước phải tuân thủ đầy đủ với mọi quy định của điều ước quốc tế này".
Cho đến nay, Nga đã phá hủy hầu hết tất cả các vũ khí hóa học trong kế hoạch xử lý năm 2011. Hiện, nước này đang có 6 nhà máy xử lý vũ khí hóa học đang hoạt động trên lãnh thổ của mình.
Trước đó, 188 quốc gia tham gia vào Công ước ban đầu đã lên kế hoạch tiêu huỷ tất cả các vũ khí hóa học trên thế giới vào năm 2012. 

Thế nhưng, Nga và Mỹ với 40.000 và 27.000 tấn vũ khí hóa học đã bị chậm tiến độ và thời hạn của quá trình này bị hoãn lại cho tới 31/12/2015.
Ngọc Huyền (Theo RIA)