Nga đang bàn tính biện pháp trừng phạt lại Mỹ

05/04/2012 06:00
Ngọc Huyền (Theo RIA)
(GDVN) - Chính phủ Nga có thể sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại Mỹ nếu Washington không hủy bỏ luật sửa đổi Jackson-Vanik.
Các chuyên gia và các nhà lập pháp Nga cho biết, chính phủ nước này nên bắt đầu lập kế hoạch đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại Mỹ nếu Washington không hủy bỏ luật sửa đổi Jackson-Vanik.

Nội dung này đã được thảo luận tại một hội nghị bàn tròn cấp cao trong Hội đồng Liên bang Nga.
Nga sẽ cân nhắc các biện pháp trừng phạt nhằm vào Mỹ.
Nga sẽ cân nhắc các biện pháp trừng phạt nhằm vào Mỹ.
Luật sửa đổi Jackson-Vanik là sản phẩm của Chiến tranh Lạnh được Quốc hội Mỹ sử dụng từ những năm 1974 nhằm hạn chế quan hệ thương mại với Nga và những nước khác mà Mỹ cho là chưa có nền kinh tế thị trường. Theo các đại biểu của hội nghị bàn tròn cho hay, Nga sẽ trả đũa bằng cách cấm các quan chức Mỹ nhập cảnh và giới hạn hoạt động của các tổ chức phi chính phủ Mỹ dựa trên sự tài trợ của Nga.
Một danh sách các khuyến nghị cho chính phủ Nga cũng đã được soạn thảo tại sự kiện này.

Ngoài ra, Thượng nghị sĩ Nga Mikhail Margelov - người đứng đầu ủy ban các vấn đề quốc tế tại Hội đồng Liên bang cho hay, Quốc hội Mỹ đã có kế hoạch xem xét hủy bỏ luật sửa đổi Jackson-Vanik trước mùa hè này, sớm hơn so với dự kiến trước đó.
"Theo thông tin chúng tôi nhận được từ đồng nghiệp làm việc ở Thượng viện Mỹ và Hội đồng Liên bang, vấn đề sẽ được thảo luận trước mùa hè này" - ông Margelov nói.
Theo ông, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama vốn đã vận động hành lang về việc hủy bỏ, hiện đang xem xét phương pháp để có được sự ủng hộ của các đại biểu.  
Tháng trước, Chủ tịch của Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ, Max Baucus, cho biết, Quốc hội sẽ không xem xét vấn đề trước khi Nga phê chuẩn hiệp ước của WTO, dự kiến diễn ra vào mùa hè này.
Ngọc Huyền (Theo RIA)