Nga đang muốn thắt chặt quan hệ quân sự với Trung Quốc?

22/11/2012 06:00
Mai Thu (theo Itar-tass/Ria)
(GDVN) - Truyền thông Nga đưa tin, ngày 21/11/2012, phát biểu trong khi đang ở thăm Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Nga mới là ông Sergei Shoigu dường như đã thể quan điểm rằng Nga sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với TQ để thu được các lợi ích mong muốn.
Bộ trưởng QP Nga - Sergei Shoigu
Bộ trưởng QP Nga - Sergei Shoigu

Ông Sergei Shoigu trong khi hội đàm với cac quan chức TQ tại Bắc Kinh nhân chuyến thăm và làm việc trong khuôn khổ sự kiện họp mặt Ủy ban hợp tác liên chính phủ Nga - Trung lần thứ 17 rằng việc hợp tác giữa Nga và TQ "sẽ tăng cường ổn định tại khu vực.

"Hợp tác Nga - Trung càng thân thiết, (trong đó có lĩnh vực kỹ thuật quân sự) thì hoà bình sẽ càng nhiều hơn tại khu vực". - Quan chức QP cao cấp của Nga cho hay.

Được biết, đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của  tân Bộ trưởng QP Nga - Shoigu kể từ khi ông được Tổng thống Putin bổ nhiệm là nhân vật thay thế Tướng natoly Serdyukov vào đầu tháng 11 vừa qua.

Đáp lại phát biểu của ông natoly Serdyukov, các quan chức cấp cao của TQ cũng tỏ thái độ hết sức vui mừng và ủng hộ mạnh mẽ việc hợp tác thân thiết hơn nữa với đối tác Nga.

Hứu Kỳ Lượng - Phó chủ tịch Quân Ủy TW ĐCS Trung Quốc cũng lên tiếng nói rằng "chúng tôi coi Nga là ưu tiên hàng đầu trong việc thúc đẩy hợp tác quân sự trên bình diện quốc tế.


Mai Thu (theo Itar-tass/Ria)