Nga đóng tàu sân bay nguyên tử với công nghệ "đi trước hàng chục năm"

27/11/2012 10:45
Lê Phương (theo lenta)
(GDVN) - Nga sẽ đóng tàu sân bay nguyên tử vào năm 2018 trên cơ sở sử dụng công nghệ hiện đại "đi trước hàng chục năm" và không có đối trọng trên thế giới.
Cựu bộ trưởng QP và lãnh đạo Nga thăm tàu sân bay Kuznetsov (ảnh tư liệu minh họa)
Cựu bộ trưởng QP và lãnh đạo Nga thăm tàu sân bay Kuznetsov (ảnh tư liệu minh họa)

Hôm qua (26/11), Ủy ban công nghiệp quốc phòng trực thuộc Chính phủ Nga xác nhận, trong vòng hai năm qua các chuyên gia Nga đang tập trung thiết kế để đóng tàu sân bay nguyên tử, nhằm góp phần bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trên biển.

Nguồn tin khẳng định Nga sẽ đóng tàu sân bay nguyên tử vào năm 2018 trên cơ sở sử dụng công nghệ hiện đại "đi trước hàng chục năm" và không có đối trọng trên thế giới.

Tàu sân bay Mỹ. Ảnh minh họa/ Internet
Tàu sân bay Mỹ. Ảnh minh họa/ Internet

Tàu sân bay nguyên tử này dự kiến có lượng choán nước hơn 50.000 tấn, không chỉ cho phép khoảng 80 máy bay và thiết bị vũ trụ hạ-cất cánh, mà còn thực hiện chức năng điều phối hoạt động của nhiều đơn vị thuộc các quân chủng khác nhau, từ bộ binh đến hải quân và không quân, trên cơ sở sử dụng thông tin vệ tinh.

Đồng thời, tàu sân bay nguyên tử còn được trang bị các loại vũ khí tấn công tàu chiến, tên lửa và máy bay của đối phương cũng như các mục tiêu trên mặt đất.

Tiêm kích Su trên tàu sân bay Kuznetsov
Tiêm kích Su trên tàu sân bay Kuznetsov

Nhờ sử dụng các động cơ nguyên tử nên tàu sân bay này có thể hoạt động vô thời hạn trên các đại dương, nhưng thường xuyên có ít nhất sáu tàu chiến và mộ đến hai tàu ngầm đi theo bảo vệ.

Hiện Hải quân Nga chỉ có một chiếc tàu sân bay cỡ lớn mang tên Đô đốc Kuznetsov thuộc Hạm đội Biển Bắc.

Cùng ngày, quân đội Nga đã đưa vào trực chiến tên lửa phòng không Pansir-S1 có khả năng tấn công cùng một lúc bốn mục tiêu, tiêu diệt mục tiêu xa 20km và bay cao 15km.
Lê Phương (theo lenta)