Nga giao tàu ngầm cho Việt Nam vào năm 2014

02/07/2011 06:11
Trưởng đoàn đại biểu của Tập đoàn xuất khẩu quốc phòng Nga Rosoboronoexport, ông Oleg Azizov, tuyên bố Nga sẽ chuyển giao tàu ngầm cho Việt Nam.

Phát biểu với giới báo chiều 1/7 tại Triển lãm hải quân ở Saint-Peterburg, Trưởng đoàn đại biểu của Tập đoàn xuất khẩu quốc phòng Nga Rosoboronoexport, ông Oleg Azizov, tuyên bố Nga sẽ chuyển giao tàu ngầm cho Việt Nam vào năm 2014.
 

 

Theo ông Azizov, Việt Nam đã ký hợp đồng mua 6 tàu ngầm chạy dầu diezel-điện thuộc dự án 636 và từ năm 2014, Nga sẽ bắt đầu chuyển giao các tàu ngầm này cho Hải quân Việt Nam.
 
Ông Azizov xác nhận tàu ngầm dự án 636 thuộc loại "Klab" tấn công, nhưng không cho biết thêm chi tiết về tính năng kỹ thuật và giá cả của những tầu này.

Tại Hội nghị an ninh châu Á lần thứ 10 (Đối thoại Shangri-La 10) diễn ra ở Singapore, Đại tướng Phùng Quang Thanh nêu rõ Việt Nam đã ký hợp đồng mua của Liên bang Nga 6 chiếc tàu ngầm lớp Kilo 686.

"Các tàu ngầm này sẽ chỉ hoạt động trong vùng biển của Việt Nam. Việc làm bình thường này rất công khai và minh bạch," ông nói.

{iarelatednews articleid='6239,6197,5927,6151,6018,5999,5947,5925,5937,5914,5897,5906,5865,5862,5796,5788,5785,5738'}

Theo Vietnam+