Nga không bí mật thỏa thuận về số phận Tổng thống Syria

06/11/2012 13:34
Nguyễn Hường (nguồn Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Nga không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán hay thỏa thuận bí mật nào về số phận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định tại Cairo (Ai Cập) hôm 5/11 rằng đất nước ông không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán hay thỏa thuận bí mật nào về số phận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad - hãng thông tấn MENA đưa tin cho biết.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ai Cập Mohamed Kamel Amr, ông Lavrov nhấn mạnh thêm rằng "chúng tôi chỉ quan tâm đến số phận của người dân Syria và cách làm giảm đau khổ cho họ".
"Không thể đạt được mục tiêu này nếu không dừng bạo lực. Và các quốc gia không thông qua Hiệp định Geneva sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc gia tăng nỗi đau tại Syria" - ông Lavrov nói thêm.
Theo Hiệp định Geneva đạt được trong tháng 6/2012, chính quyền chuyển tiếp phải được hình thành trên cơ sở thỏa thuận giữa chính phủ Syria và phe đối lập. 
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga lưu ý rằng một số thành viên tại Geneva đã cố gắng đoàn kết các phe đối lập trên cơ sở tiếp tục chiến đấu chứ không phải thông qua các cuộc đàm phán. 
Ông Lavrov đã tới Cairo hôm 4/11 trong khuôn khổ chuyến thăm Ai Cập kéo dài 2 ngày. Ông đã có cuộc hội đàm với Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Nabil al-Arabi và đặc phái viên của Liên Hợp Quốc-Liên đoàn Ả Rập về vấn đề Syria Lakhdar Brahimi trong nỗ lực tìm kiếm tiếng nói chung để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria.
Nguyễn Hường (nguồn Tân Hoa Xã)