Nga không đưa Syria vào kịch bản tập trận Zapad-2013

17/09/2013 14:09
Quân Cơ
(GDVN) - Báo Ria Novosti của Nga ngày 17/9/2013 dẫn lời một quan chức của Bộ Quốc phòng nước này cho hay, quân đội Nga sẽ không đưa kịch bản có liên quan đến tình hình Syria vào cuộc tập trận song phương sẽ được nước này tiến hành với Belarus.

Đây là lời khẳng định của Thứ trưởng Quốc phòng thứ nhất Nga Arkady Bakhtin khi nói về cuộc diễn tập quân sự mang tên  Zapad-2013 giữa quân đội Nga và Cộng hòa Belarus trong thời gian tới.

Ông  Arkady Bakhtin cho hay: "Với trách nhiệm của mình too khẳng định cuộc tập trận Zapad-2013 sẽ chỉ tập trung vào các hoạt động phối hợp giữa các lực lượng vũ trang Nga, Belarus, trong đó có kịch bản đổ bộ".

Zapad-2013 là cuộc diễn tập được Nga, Belarus tiến hành từ ngày 20 đến ngày 26/9 tới đây với sự tham gia của 13.000 binh sỹ, 250 xe chiến đấu, 60 máy bay phản lực và trực thăng vũ trang, vận tải các loại.

Theo Bộ tổng tham mưu quân đội Nga, tập trận Zapad-2013 sẽ được tiến hành trên lãnh thổ Belarus, Quân khu Tây của Nga, biển Barents và biển Baltic.

Cũng theo quân đội Nga, hơn 60 quốc gia đã chấp nhận lời mời làm quan sát viên của Nga. Trước đó, năm 2009, Moscow và Minsk cũng đã tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn với sự tham gia của 12.000 binh sỹ và hơn 200 phương tiện vũ khí các loại.

Quân Cơ