Nga lắp 200.000 camera tại các trạm bỏ phiếu

22/12/2011 08:22
Nguyễn Hường (theo Rian)
(GDVN) - Khoảng 200.000 camera sẽ được lắp đặt tại các trạm bỏ phiếu trên toàn nước Nga trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 3/2012.
Thứ trưởng Bộ truyền thông Nga Ilya Massukh tiết lộ với hãng thông tấn RIA Novosti, khoảng 60% khu vực bỏ phiếu sẽ được trang bị camera trước khi diễn ra bầu cử Tổng thống năm 2012.
Khoảng 200.000 camera sẽ được lắp đặt tại các trạm bỏ phiếu của Nga
Khoảng 200.000 camera sẽ được lắp đặt tại các trạm bỏ phiếu của Nga
Trong khi đó, tại các điểm bỏ phiếu trong nhà tù, các đơn vị quân sự và các bệnh viện sẽ không được lắp camera.

Theo Thứ trưởng Massukh, tổng chi phí lắp đặt camera tại các điểm bỏ phiếu ước tính vào khoảng 15 tỷ rúp (473 triệu USD).

Được biết, việc lắp đặt camera tại các điểm bỏ phiếu được tiến hành theo lệnh của Thủ tướng Putin trong bối cảnh xuất hiện các cáo buộc cho rằng đã xảy ra gian lận trong quá trình bầu cử Hạ viện Nga hôm 4/12.

Với sự trang bị tiên tiến này, người dân Nga có thể sẽ được xem trực tiếp hình ảnh tại các điểm bỏ phiếu bầu cử Tổng thống vào đầu năm tới trên mạng internet.
Nguyễn Hường (theo Rian)