Nga lập tiểu đoàn đặc nhiệm cho Mistral

04/10/2012 10:27
Theo báo Đất Việt
Quá trình thành lập đội đặc nhiệm của hải quân đánh bộ sẽ hoàn thành vào năm 2013.
Theo nguồn tin từ bộ tổng chỉ huy lực lượng Hải quân Nga, năm 2013, Bộ Quốc phòng nước này sẽ hoàn thành việc thành lập các tiểu đoàn đặc nhiệm hải quân đánh bộ (theo kinh nghiệm của Mỹ) cho tàu đổ bộ trực thăng Mistral.

Trong tiểu đoàn lính đặc nhiệm tương lai sẽ có 3 đại đội, 1 đội pháo, 1 trung đội trinh sát, chống tăng, pháo cao xạ và một đơn vị hậu cần.

Theo lời nhà nghiên cứu quân sự Dmitri Boltenkov, việc sắp xếp cơ cấu như thế có thể giúp cho các tiểu đoàn tận dụng được mọi ưu thế của Mistral.

Nga sắp có đặc nhiệm dành cho tàu đổ bộ Mistral
Nga sắp có đặc nhiệm dành cho tàu đổ bộ Mistral

Những tiểu đoàn này giúp Mistral thực hiện được nhiều nhiệm vụ:tham gia vào các cuộc chiến quy mô lớn, các cuộc xung đột cục bộ, chống cướp biển và di tản công dân Nga ra khỏi vùng chiến sự.

Mistral là đầu đổ bộ trực thăng đa năng của Pháp, được Nga mua về để biên chế cho Hải quân nước mình.

Tàu dùng để đổ quân, chở trực thăng và thực hiện vai trò của tàu chỉ huy, tàu quân y. Tàu có diện tích bãi đỗ là 1.800 km2, có khả năng chở 900 người và 16 trực thăng, với trọng lượng 12 tấn.

Tháng 1/2012, Nga và Pháp đã kí một bản thỏa thuận chế tạo 4 chiếc tàu Mistral cho Hải quân Nga.

Theo văn kiện này, 2 chiếc Mistral được đóng ở Pháp, 2 chiếc còn lại được Nga đóng tại nhà máy Baltic, Saint Peterburg, theo giấy phép của Pháp.

Chiếc Mistral đầu tiên có tên Vladivostok đã được khởi đóng ngày 1/10/2012.

Theo báo Đất Việt